Indonesia không thay đổi lập trường về Biển Đông vì hợp tác vaccine với Trung Quốc

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi ngày 6/10 khẳng định việc hợp tác với Trung Quốc trong việc thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 sẽ không thay đổi lập trường của quốc gia Đông Nam Á này trong vấn đề Biển Đông.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi. Ảnh: CNA

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Channel News Asia, khi được hỏi liệu việc hợp tác phát triển vaccine ngừa COVID-19 đang diễn ra với Trung Quốc có tác động tới lập trường của Indonesia về Biển Đông hay không, Ngoại trưởng Retno nhấn mạnh: “Tôi có thể trả lời một cách chắc chắn nhất có thể. Đó là không. Đấy là hai chuyện hoàn toàn khác biệt”.

Trước đó, Ngoại trưởng Retno nhiều lần khẳng định Indonesia không phải là một quốc gia tranh chấp Biển Đông và cái gọi là "bản đồ đường 9 đoạn" mà Trung Quốc sử dụng để tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn vùng biển này là "hoàn toàn thiếu có cơ sở pháp lý quốc tế".

Indonesia hiện tham gia qua trình thử nghiệm giai đoạn lâm sàng cuối đối với vaccine ngừa COVID-19 do công ty công nghệ sinh  học Sinovac của Trung Quốc phát triển. Quốc gia này cũng đã làm việc với công ty Sinopharm để đảm bảo 260 triệu người dân Indonesia được tiêm vaccine. 

Bảo Hà/Báo Tin tức
EU thúc đẩy đảm bảo tính thượng tôn pháp luật ở Biển Đông
EU thúc đẩy đảm bảo tính thượng tôn pháp luật ở Biển Đông

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Praha, các chuyên gia Séc cho rằng Liên minh châu Âu (EU) ngày càng quan tâm và thúc đẩy giải quyết hòa bình vấn đề Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế nhằm góp phần đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN