Indonesia đánh đắm hơn 40 tàu đánh cá nước ngoài

Ngày 21/5, Indonesia đã đánh đắm 41 tàu nước ngoài, một phần trong nỗ lực nhằm chấm dứt nạn đánh bắt hải sản trái phép trong các vùng biển của nước này.

Truyền thông Indonesia đưa tin cơ quan chức năng nước này ngày 20/5 đã công khai những hình ảnh đánh đắm tàu cá tại một số nơi, trong đó nhiều tàu bị phá hủy bằng thuốc nổ, bốc cháy và chìm xuống biển. Chính quyền Indonesia cũng cho rằng các tàu nước ngoài đánh bắt trái phép ở vùng biển nước này phải chịu một phần thiệt hại đối với môi trường do sử dụng rộng rãi thuốc nổ.

Trả lời báo "Jakarta Post" (Bưu điện Jakarta), Bộ trưởng Biển và Nghề cá Indonesia Susi Pudjiastuti khẳng định: "Nếu không tiếp tục đấu tranh chống nạn đánh bắt trái phép, chúng ta sẽ không thể cải thiện phúc lợi cho các ngư dân của mình".

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 10/2014, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã áp dụng chính sách cứng rắn trong việc xử lý các tàu cá nước ngoài hoạt động bất hợp pháp, nhằm chấm dứt một vấn nạn khiến nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á này thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm.


TTXVN/Tin tức









Indonesia định đánh chìm khoảng 40 tàu cá nước ngoài
Indonesia định đánh chìm khoảng 40 tàu cá nước ngoài

Indonesia đang có kế hoạch đánh chìm khoảng 40 tàu cá nước ngoài đánh bắt trộm cá trên các vùng biển của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN