Indonesia cân nhắc mở cửa đón khách du lịch quốc tế

Theo một quan chức trong Chính phủ Indonesia, quốc gia Đông Nam Á này đang cân nhắc mở cửa đón khách du lịch từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia nhằm phục hồi nền kinh tế.

Chú thích ảnh
Khách du lịch nước ngoài thăm nhà thờ Hồi giáo Baiturrahman ở Banda Aceh, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến hôm 12/6, Thứ trưởng Bộ Điều phối Hàng hải và Đầu tư, ông Odo Manuhutu cho biết Indonesia đang thiết lập hành lang du lịch cho Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia.

Tuy nhiên, quan chức này không tiết lộ về thời điểm mở cửa cho du khách từ bốn nước nói trên, song khẳng định các hoạt động du lịch sẽ được mở lại theo các giao thức y tế chặt chẽ.

Dẫn lời Bộ trưởng Điều phối Hàng hải và Đầu tư Luhut B. Pandjaitan, ông Odo nhấn mạnh rằng bên cạnh du khách quốc tế, cần nỗ lực khôi phục du lịch nội địa vốn đóng góp tới 70% nguồn khách và 54-56% doanh thu.

Trong khi đó, người đứng đầu Hiệp hội Nhà hàng và Khách sạn Indonesia, ông Hariyadi B. Sukamdani, cho hay ngành du lịch Indonesia đã thiệt hại ít nhất 1,5 tỷ USD trong quý I/2020, trong đó 1,1 tỷ USD từ thị trường Trung Quốc và 400 triệu USD từ các thị trường khác.

Ông Hariyadi cho biết gói kích thích tài chính trị giá 10.300 tỷ rupiah (735,71 triệu USD) của chính phủ cho đến nay không giúp được gì nhiều cho ngành du lịch. Ngành công nghiệp không khói của Indonesia được dự báo có thể thiệt hại tới 4 tỷ USD trong năm nay do lượng khách nước ngoài sụt giảm mạnh.

Trong báo cáo mới nhất, hãng xếp hạng tín dụng Moody’s cho rằng đại dịch COVID-19 sẽ làm chậm đáng kể tăng trưởng kinh tế, từ đó gây tác động dây chuyền đến các lĩnh vực quan trọng, đặc biệt là du lịch. Trong khi đó, hãng nghiên cứu thị trường IHS Markit cũng dự báo các khoản chi trả cổ tức của các hãng hàng không châu Á - Thái Bình Dương sẽ giảm 20,7% xuống còn 1,4 tỷ USD trong năm nay.

Hữu Chiến (Pv TTXVN tại Jakarta)
Thái Lan và Indonesia lên kế hoạch mở cửa đón khách nước ngoài
Thái Lan và Indonesia lên kế hoạch mở cửa đón khách nước ngoài

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, sẽ có khoảng 1.000 người nước ngoài dự kiến được phép nhập cảnh Thái Lan mỗi ngày mà không phải cách ly 14 ngày theo một kế hoạch chuẩn bị được trình lên Trung tâm Kiểm soát tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (CCSA).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN