Indonesia cấm xuất khẩu khẩu trang y tế

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 12/3, Thiếu tướng Daniel Tahi Monang, Giám đốc Cảnh sát phụ trách về điều tra tội phạm kinh tế đặc biệt cho biết nước này cấm xuất khẩu khẩu trang y tế để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia, ngày 3/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Thiếu tướng Daniel, khẩu trang y tế, nước rửa tay sát khuẩn đang khan hiếm và có giá tăng mạnh ở Indonesia do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát. Do vậy, Indonesia cấm xuất khẩu khẩu trang y tế ra nước ngoài nhằm ưu tiên nhu cầu của người dân trong nước. Lệnh cấm xuất khẩu cũng nhằm ổn định thị trường. 

Ông Daniel cũng kêu gọi các nhà máy sản xuất khẩu trang tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu. Indonesia vẫn cho phép nhập khẩu nguyên liệu sản xuất khẩu trang. 

Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc ngày 12/3 cho biết đã cung cấp 25.000 khẩu trang y tế cho chính quyền thành phố Seoul trong bối cảnh gia tăng lo ngại về nguy cơ lây lan trên diện rộng của dịch COVID-19 ở khu vực thủ đô.

Chính quyền thành phố Seoul đã viện trợ các vật tư y tế trị giá 600 triệu won (gần 500.000 USD) cho 12 thành phố ở Trung Quốc, trong đó có Bắc Kinh ở giai đoạn cao điểm Trung Quốc vật lộn dịch COVID-19.

Tính đến nay, Hàn Quốc đã xác nhận tổng cộng 7.869 ca nhiễm virus trên toàn quốc, trong đó số ca tử vong là 66 ca.

Đình Ánh - Lan Phương (TTXVN)
Khẩu trang thải đe dọa môi trường biển tại Hong Kong
Khẩu trang thải đe dọa môi trường biển tại Hong Kong

Các nhà bảo vệ môi trường cảnh báo khẩu trang thải bỏ đang đặt ra một mối đe dọa lớn đối với sinh vật biển và các động vật hoang dã, khi một lượng lớn khẩu trang đã qua sử dụng đang phủ đầy các bãi biển và đường mòn tự nhiên ở Hong Kong (Trung Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN