Indonesia cấm công dân nước ngoài nhập cảnh từ Ấn Độ

Chính phủ Indonesia đã quyết định tạm thời cấm công dân nước ngoài nhập cảnh từ Ấn Độ nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, nhất là các biến thể mới từ quốc gia này.

Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay Juanda ở Sidoarjo, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu họp báo trực tuyến ngày 23/4, Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề kinh tế, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban xử lý COVID-19 và phục hồi kinh tế (KPC-PEN) Airlangga Hartarto cho biết Indonesia sẽ ngừng cấp thị thực cho du khách nước ngoài sinh sống hoặc từng thăm Ấn Độ trong vòng 14 ngày qua.

Trong khi đó, công dân Indonesia từng sống hoặc đến thăm Ấn Độ trong vòng 14 ngày qua về nước vẫn được phép nhập cảnh song sẽ phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về y tế. Các điểm nhập cảnh được phép bao gồm sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, sân bay Juanda, sân bay Kualanamu, sân bay Sam Ratulangi, cảng Batam, cảng Tanjung Pinang và cảng Dumai.

Chính phủ Indonesia cũng mở một số điểm nhập cảnh cho các phương tiện giao thông đường bộ, chẳng hạn như Entikong, Nunukan và Malino để đưa lao động Indonesia từ Malaysia trở về nước.

Theo Bộ trưởng Airlangga, công dân Indonesia nhập cảnh sẽ phải thực hiện cách ly 14 ngày tại các khách sạn được chỉ định và trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính được tiến hành 24h và 48h trước khi khởi hành. Ngoài ra, họ còn phải thực hiện 2 xét nghiệm vào ngày đầu tiên và ngày thứ 13 sau khi nhập cảnh Indonesia.

Bộ trưởng Airlangga nêu rõ chính sách trên sẽ có hiệu lực từ ngày 25/4 và được áp dụng đối với tất cả công dân nhập cảnh bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không.

* Cùng ngày tại Australia, Thủ hiến bang Tây Australia Mark McGowan thông báo quyết định phong tỏa 3 ngày tại thành phố Perth, thủ phủ của bang, và khu vực phía Nam thành phố từ nửa đêm 23/4 sau khi phát hiện 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, Thủ hiến McGowan cho biết, một người đàn ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 22/4 sau khi được xét nghiệm tại bang Victoria. Trước đó, người này đã trải qua thời gian cách ly 14 ngày tại một khách sạn ở Perth, kết thúc vào ngày 17/4 và ở lại thành phố này đến ngày 21/4, trước khi bay đến thành phố Melbourne, bang Victoria, trên chuyến bay chở 257 hành khách. Ca nhiễm thứ hai là một người phụ nữ ở cùng tầng khách sạn với người đàn ông trên. 

Theo giới chức y tế bang, 16 người khác ở cùng tầng khách sạn với 2 ca nhiễm trên đã được xét nghiệm, trong đó 13 người đã có kết quả âm tính và 3 người còn lại đang chờ kết quả. Đồng thời, tất cả hành khách đi cùng máy bay với ca mắc COVID-19 thứ nhất đã được xét nghiệm tại bang Victoria và tự cách ly trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm.  

Cũng theo quyết định phong tỏa trên, mọi người dân ở các khu vực bị ảnh hưởng phải đeo khẩu trang khi rời khỏi nhà từ 18h ngày 23/4. Các sự kiện kỷ niệm ngày lễ Anzac sẽ bị hủy bỏ ở bang Tây Australia.

Thủ hiến McGowan khẳng định phong tỏa là một biện pháp cần thiết và cho biết đã yêu cầu cắt giảm số lượng khách quốc tế đến Tây Australia mỗi tuần từ 1.025 xuống còn 512 khách trong tháng tới.

Hữu Chiến - Nguyễn Minh (TTXVN)
Ấn Độ phát hiện biến thể nguy hiểm mới của virus SARS-CoV-2 với 3 đột biến
Ấn Độ phát hiện biến thể nguy hiểm mới của virus SARS-CoV-2 với 3 đột biến

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, giữa lúc một biến thể đột biến kép của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 đang lây lan khắp Ấn Độ, các chuyên gia di truyền học đã thông báo về một biến thể virus SARS-CoV-2 khác với 3 đột biến, được đặt tên là B.1.618, có khả năng cao "lẩn tránh" hệ miễn dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN