Indonesia bắt giữ hai đối tượng nghi làm giả giấy xét nghiệm PCR

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 28/7, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ hai nghi phạm làm giả kết quả xét nghiệm PCR.

Chú thích ảnh
Cảnh sát nhắc nhở một du khách nước ngoài đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Bali, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát trưởng Nam Jakarta, Kombes Azis Andrianyah cho biết, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ và điều tra hai đối tượng có hành vi làm giả kết quả xét nghiệm PCR và giao bán trên mạng. Sự việc được phát hiện khi một tài khoản Facebook giao bán kết quả xét nghiệm PCR mà không cần đến cơ sở y tế.

Hai đối tượng khai nhận tìm cách lấy kết quả xét nghiệm PCR có đóng dấu từ các cơ sở y tế và bệnh viện của những người đã đi xét nghiệm, sau đó sửa thông tin và bán cho khách hàng có nhu cầu trên Facebook với giá 400.000 rupiah (khoảng 25 USD). Các đối tượng còn khai đã bán thành công 20 giấy xét nghiệm giả, thu về 8 triệu rupiah.

Cảnh sát trưởng Azis cho biết hầu hết những người mua kết quả PCR giả đều dùng cho mục đích đi công tác, du lịch, hoặc đi lại giữa các tỉnh trong thời gian thực hiện lệnh hạn chế các hoạt động cộng đồng (PPKM) khẩn cấp, nhằm qua mặt các lực lượng kiểm soát ở các chốt kiểm tra.

Căn cứ Luật Hình sự của Indonesia, hai nghi phạm trên đã bị truy tố về tội giả mạo giấy tờ với hình phạt 6 năm tù.

Không chỉ là kết quả xét nghiệm PCR giả, Indonesia còn xuất hiện một số đối tượng giả mạo giấy chứng nhận đã tiêm vaccine ngừa COVID-19. Hiện cảnh sát Indonesia đang tiếp tục theo dõi, điều tra.

Đào Trang (TTXVN)
Indonesia đặt mục tiêu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trên 208 triệu dân
Indonesia đặt mục tiêu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trên 208 triệu dân

Ngày 27/7, Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) cho biết Chính phủ nước này đặt mục tiêu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trên 208 triệu dân để đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN