Indonesia bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ 6-11 tuổi

Ngày 14/12, Chính phủ Indonesia đã đồng loạt khởi động chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 6-11 tuổi tại ba tỉnh có tỷ lệ tiêm chủng cao.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em tại một trường học ở tỉnh Aceh, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại lễ phát động ở một trường tiểu học ở thủ đô Jakarta, Thứ trưởng Y tế Dante Saksono Harbuwono cho biết chương trình đặt mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 26,5 triệu trẻ em trên khắp cả nước. Ngoài trường học này, chương trình cũng được khởi động tại thành phố Depok thuộc tỉnh Tây Java, và thành phố Nam Tangerang thuộc tỉnh Banten cho tổng cộng gần 1.200 học sinh từ 6-11 tuổi.

Thứ trưởng Dante cho hay chương trình này sẽ được tiến hành theo từng giai đoạn, trong đó giai đoạn đầu tại các địa phương có tỷ lệ bao phủ vaccine mũi thứ nhất đạt 70% và tỷ lệ tiêm chủng ở người cao tuổi đạt 60%. Theo Bộ Y tế Indonesia, tính đến nay đã có 115 huyện/thành phố thuộc 19 trong tổng số 34 tỉnh trên khắp cả nước với khoảng 8,9 triệu trẻ em hội đủ các điều kiện trên.

Cũng theo Thứ trưởng Dante, việc triển khai tiêm chủng cho trẻ em dựa trên khuyến nghị ngày 9/12 của Nhóm tư vấn kỹ thuật tiêm chủng Indonesia (ITAGI), cũng như chỉ thị ngày 13/12 của Bộ trưởng Y tế. Chương trình sử dụng vaccine Sinovac được Cơ quan kiểm soát thực phẩm và dược phẩm quốc gia (BPOM) cấp phép sử dụng khẩn cấp. Các loại vaccine khác cũng sẽ được sử dụng khi được BPOM phê duyệt.

Ông Dante cho biết thêm rằng, trước khi được tiêm vaccine, trẻ em sẽ được kiểm tra sức khỏe. Khoảng cách giữa liều tiêm thứ nhất và liều tiêm thứ hai là 28 ngày theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất Sinovac. Tổng cộng 58,7 triệu liều vaccine sẽ được sử dụng cho chương trình. Hiện Bộ Y tế đã chuẩn bị 6,4 triệu liều cho tháng 12/2021 và các kho dự trữ vaccine sẽ được bổ sung vào tháng 1/2022.

Theo Thứ trưởng Dante, vaccine Sinovac ít có nguy cơ gây tác dụng phụ sau tiêm chủng nên có thể sử dụng cho trẻ em. Một số nước cũng đang tiến hành tiêm chủng cho trẻ em bằng các loại vaccine khác nhau và dự kiến Indonesia cũng sẽ sử dụng các loại vaccine này cho chương trình của mình.

Hữu Chiến (TTXVN)
Singapore công bố kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi
Singapore công bố kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ 5-11 tuổi

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, các phụ huynh của hơn 300.000 trẻ em từ 5-11 tuổi tại “đảo quốc sư tử” sẽ có thể đặt lịch tiêm phòng COVID-19 cho các em vào tuần tới nếu các lô vaccine của Pfize/BioNTech cho được bàn giao đúng kế hoạch

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN