Indonesia: Sẵn sàng triển khai tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 6-11 tuổi

Một quan chức Bộ Y tế Indonesia ngày 13/12 cho biết nước này đã sẵn sàng để bắt đầu triển khai tiêm phòng COVID-19 cho trẻ từ 6-11 tuổi từ ngày 14/12. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 của hãng Sinovac cho trẻ em tại Banda Aceh, Indonesia, ngày 22/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Như vậy, Indonesia là một trong những quốc gia tiêm phòng COVID-19 cho nhóm trẻ từ 6-11 tuổi sớm nhất tại khu vực Đông Nam Á. Theo quan chức cấp cao của Bộ Y tế Indonesia Maxi Rein Rondonuwu, tháng trước, nước này đã cấp phép sử dụng vaccine của hãng Sinovac Biotech (Trung Quốc) cho nhóm trẻ từ 6-11 tuổi. Đây là loại vaccine duy nhất được cấp phép sử dụng cho trẻ em ở Indonesia và quan chức trên cho biết từ năm 2022, nhà chức trách sẽ giới hạn chi sử dụng vaccine này cho nhóm trẻ ở độ tuổi nói trên. 

Trong chiến dịch lần này, khoảng 26,5 triệu trẻ em Indonesia trong độ tuổi trên sẽ được tiêm phòng COVID-19. Chiến dịch tiêm phòng cho trẻ nhỏ sẽ khởi động tại vùng đô thị Jakarta trước khi dần mở rộng ra các vùng khác. Theo quan chức trên, mục đích cuối cùng là giúp mọi người dân được tiêm phòng và củng cố miễn dịch cộng đồng tại Indonesia.

Hiện Indonesia ghi nhận hơn 4,2 triệu ca mắc COVID-19, trong đó 13% ở nhóm từ 0-18 tuổi. Indonesia từng là quốc gia bùng phát dịch nghiêm trọng nhất tại châu Á trong nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, số ca mắc mới ghi nhận tại quốc gia này trong vài tháng gần đây đã giảm dần, từ mức trung bình 40.000 ca/ngày hồi tháng 7 xuống còn trung bình khoảng 400 ca/ngày vào tháng 11 vừa qua. Indonesia đã tiêm phòng đầy đủ cho khoảng 38% tổng dân số 270 triệu người. Bên cạnh vaccine của Sinovac, Indonesia cũng sử dụng các vaccine của Moderna, Pfizer/BioNTech và AstraZeneca.

Tại châu Á, Trung Quốc cũng đã khởi động chương trình tiêm phòng cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Từ tháng 9 vừa qua, Campuchia cũng đã bắt đầu tiêm cho nhóm từ 6-12 tuổi. Tuần trước, Singapore thông báo sẽ tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi trước cuối năm 2021.

Lê Ánh (TTXVN)
G7 cam kết tiếp tục đóng góp cho chương trình tiêm chủng thế giới
G7 cam kết tiếp tục đóng góp cho chương trình tiêm chủng thế giới

Hội nghị Ngoại trưởng nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã bế mạc tại thành phố Liverpool của Anh ngày 12/12 với cam kết tiếp tục đóng góp cho chương trình tiêm chủng của thế giới năm 2022 nhằm chấm dứt giai đoạn cấp tính của dịch COVID-19, đặc biệt tại những nước thu nhập thấp và trung bình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN