Australia rút ngắn thời gian đợi với người tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ ba

Australia vào ngày 12/12 thông báo nước này sẽ rút ngắn thời gian chờ đợi cho những người tiêm vaccine COVID-19 mũi bổ sung. Thời điểm này, số ca mắc biến thể Omicron tại Australia đang gia tăng.
Chú thích ảnh
Một cơ sở xét nghiệm COVID-19 tại sân bay Sydney, Australia. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin rằng Australia từng tuyên bố tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ ba cho tất cả công dân trên 18 tuổi đã tiêm đủ 2 liều vaccine trước đó 6 tháng.

Nhưng trước thực trạng số ca nhiễm biến thể mới Omicron tăng, Bộ trưởng Y tế Greg Hunt nhận định rằng khoảng cách giữa mũi vaccine COVID-19 thứ hai và thứ ba sẽ rút ngắn còn 5 tháng.

Bộ trưởng Hunt nêu rõ: “Mũi vaccine COVID-19 thứ ba được tiêm từ 5 tháng trở đi sau khi tiêm mũi thứ hai sẽ đảm bảo khả năng bảo vệ cơ bản mạnh mẽ hơn và kéo dài hơn, hỗ trợ ngăn ngừa tình trạng virus lây lan. Dữ liệu từ Israel cho thấy mũi vaccine COVID-19 thứ ba góp phần giảm tỷ lệ lây nhiễm trong lứa tuổi phù hợp, và giảm tình trạng bệnh nặng ở những trường hợp trên 40 tuổi, đồng thời giảm tỷ lệ tử vong ở nhóm trên 60 tuổi”.

Australia sẽ sử dụng cả hai loại vaccine Pfizer và Moderna trong chương trình tiêm bổ sung của nước này. Australia là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine hàng đầu thế giới với 90% dân số trên 16 tuổi đã tiêm đủ 2 liều.

Vào ngày 12/12, Australia ghi nhận 1.556 ca mắc COVID-19 mới. Tính đến nay, Australia ghi nhận 229.000 trường hợp mắc COVID-19 và 2.100 trường hợp tử vong.

Omicron là biến thể đáng quan ngại thứ năm của virus SARS-CoV-2 được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt tên. WHO đánh giá Omicron mang nhiều nguy cơ khiến người từng mắc COVID-19 tái nhiễm cao hơn so với các biến thể khác. Omicron có 32 đột biến trên protein gai, vốn là nơi virus xâm nhập tế bào con người.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.