Thông tin được đưa ra trong bối cảnh các hạn chế liên quan đến hệ thống vệ tinh này được cho là đã ảnh hưởng đến hoạt động tác chiến bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine.
Theo hãng tin AFP, phát biểu với phóng viên trước khi lên đường tới Uzbekistan, ông Rubio phân biệt Starlink với Starshield, nhấn mạnh hai hệ thống có tính chất và cơ chế quản lý khác nhau. Theo ông, Starlink là sản phẩm thương mại, trong khi Starshield là sản phẩm quốc phòng phục vụ mục đích quân sự và được quân đội Mỹ sử dụng. Ngoại trưởng Mỹ cho biết Starshield hiện chưa được cung cấp cho Ukraine và hai bên đang thảo luận về cách thức sử dụng hệ thống này.
Theo các nhà chức trách, Ukraine đã đề nghị được tiếp cận Starshield để tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, song đến nay vẫn chưa được cấp quyền truy cập.
Trong khi đó, các quan chức quân sự Ukraine cho biết những thiết bị đầu cuối Starshield lắp trên các phương tiện di chuyển tốc độ cao đã ngừng hoạt động, gây gián đoạn hệ thống dẫn đường của UAV trên lãnh thổ nước này.
Những hạn chế trên ảnh hưởng đến các cuộc tấn công nhằm vào vị trí quân sự và cơ sở hậu cần của Nga tại những vùng lãnh thổ Ukraine do Moskva kiểm soát. Đồng thời, chúng cũng gây trở ngại cho hoạt động của các UAV đánh chặn tốc độ cao, vốn được thiết kế để tiêu diệt UAV Shahed trước khi những phương tiện này tiếp cận các thành phố Ukraine.
Theo thông tin do báo The Kyiv Post công bố, các lực lượng Ukraine đã gặp tình trạng mất kết nối Starshield đột ngột mà không được thông báo trước. Các đơn vị quân sự ghi nhận kết nối bị gián đoạn khi phương tiện di chuyển với tốc độ từ 72-161 km/h.
Ukraine đang tìm cách nâng giới hạn tốc độ vận hành lên 450 km/h nhằm giúp các UAV đánh chặn truy đuổi những mục tiêu trên không di chuyển nhanh hơn, trong đó có các UAV sử dụng động cơ phản lực.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng quyết định hạn chế Starshield đã gây tổn thất về người. Ông cho biết phía Ukraine nhận thức được những gì đang diễn ra khi tốc độ kết nối Starlink bị hạn chế, đồng thời khẳng định đây là quyết định của phía Mỹ.
Về phần mình, tỷ phú Elon Musk xác nhận hệ thống Starshield thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Mỹ. “Các hệ thống Starshield thuộc sở hữu và quyền kiểm soát của chính phủ Mỹ. Mọi giới hạn về tốc độ hoặc cách sử dụng đều do quân đội Mỹ quyết định và cuối cùng thuộc thẩm quyền của tổng thống”, ông Musk viết trên mạng xã hội X.