IAEA chỉ trích lệnh cấm của Iran nhằm vào một thanh sát viên quốc tế

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) khẳng định việc Tehran cấm một thanh sát viên của cơ quan này rời Iran là điều "không thể chấp nhận được".

Chú thích ảnh
Quyền Giám đốc IAEA Cornel Feruta. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố ra ngày 7/11, quyền Tổng Giám đốc IAEA Cornel Feruta nêu rõ: "Việc ngăn cản một thanh sát viên rời một quốc gia nào đó, đặc biệt khi người này được IAEA chỉ thị làm như vậy, là không thể chấp nhận được và không nên xảy ra".

Trước đó, Iran cho biết đã hủy bỏ quy chế đại diện của thanh sát viên trên sau khi máy dò tại cổng kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Natanz đã phát hiện "các dấu vết của chất nổ" khi nữ thanh sát viên này đi qua và bà không được phép vào bên trong nhà máy để thanh sát theo quy định.

Tuyên bố của IAEA cho biết: "Dựa trên thông tin mà chúng tôi có được, IAEA không đồng ý với cách Iran mô tả tình hình liên quan đến thanh sát viên nói trên, người đang thực hiện các nhiệm vụ chính thức tại Iran". IAEA cho biết sẽ tiếp tục tham vấn Iran để làm rõ vấn đề.

Trước đó cùng ngày, Đại sứ Iran tại IAEA Kazem Gharib Abadi đã bác bỏ thông tin rằng thanh sát viên trên đang bị giam giữ, và cho biết bà này đã được phép rời Iran dù các cuộc điều tra về sự cố liên quan đến bà đang được tiến hành.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Israel đã kêu gọi các nước châu Âu nên cùng với Mỹ gây sức ép với Iran, đồng thời cáo buộc Tehran nối lại hoạt động làm giàu urani tại một nhà máy mà nước này cho là một cơ sở hạt nhân bí mật.

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cáo buộc Iran vẫn đang "dối trá" về việc phát triển hạt nhân, và kêu gọi "cộng đồng quốc tế hãy tỉnh táo". Lời kêu gọi trên được đưa ra một ngày sau khi Đại sứ của Mỹ tại IAEA Jackie Wolcott tuyên bố đã đến lúc Iran phải trả lời các câu hỏi của IAEA về các dấu vết của urani được tìm thấy tại cơ sở hạt nhân ở tỉnh Turquzabad đầu năm nay.

Thủ tướng Netanyahu cho biết cách đây 1 năm tại Liên hợp quốc (LHQ), ông đã công bố các hình ảnh về kho hạt nhân bí mật của Iran ở Turquzabad.

Israel là nước đã phản đối thỏa thuận hạt nhân có tên gọi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) mà các cường quốc ký với Tehran năm 2015 và kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút khỏi thỏa thuận này. Ông Trump đã tuyên bố Mỹ rút vì cho rằng văn kiện này không đủ để ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Bích Liên - Việt Thắng (TTXVN)
IAEA: Iran chuyển khí urani tới nhà máy Fordow
IAEA: Iran chuyển khí urani tới nhà máy Fordow

Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 7/11 cho biết, Iran đã chuyển một thùng khí urani tới cơ sở hạt nhân Fordow của nước này và đấu nối thùng này vào các máy ly tâm ở đây, qua đó vi phạm thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran với các cường quốc lớn. Tuy nhiên, tổ chức giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc này không đề cập gì đến việc làm giàu urani của Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN