IAEA, Bỉ phối hợp tổ chức hội nghị cấp cao về năng lượng hạt nhân 

Ngày 10/10, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết sẽ phối hợp với Bỉ tổ chức hội nghị cấp cao về năng lượng hạt nhân tại thủ đô Brussels từ ngày 21-22/3/2024 nhằm nêu bật vai trò của năng lượng hạt nhân trong việc thực hiện mục tiêu phát thải ròng khí nhà kính bằng 0.

Chú thích ảnh
Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi. Ảnh: AFP/TTXVN

Khoảng 30 quốc gia dự kiến sẽ tham dự hội nghị mà IAEA gọi là “cuộc họp cấp cao nhất từ trước đến nay chỉ tập trung vào chủ đề năng lượng hạt nhân”.

Theo thông báo của IAEA, các lãnh đạo trong ngành năng lượng hạt nhân, những người đứng đầu các tổ chức tư vấn, các chuyên gia và đại diện xã hội dân sự cũng sẽ tham dự hội nghị trên. Hội nghị sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lượng hạt nhân trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu để giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, tăng cường an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Trong thông báo, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi nêu rõ: "Ngày càng nhiều nước lên kế hoạch đưa năng lượng hạt nhân vào chương trình năng lượng quốc gia hoặc mở rộng các chương trình năng lượng hạt nhân hiện có”. Hội nghị cấp cao về năng lượng hạt nhân sẽ nêu bật đà phát triển mới này của năng lượng hạt nhân và tạo một diễn đàn cấp cao để giới thiệu các giải pháp cho một số vấn đề mà ngành này đang phải đối mặt nhằm phát huy hết tiềm năng của năng lượng hạt nhân".

Văn Khoa (TTXVN)
Hungary sẽ phủ quyết lệnh trừng phạt năng lượng hạt nhân Nga
Hungary sẽ phủ quyết lệnh trừng phạt năng lượng hạt nhân Nga

Ngoại trưởng Hungary cho biết quốc gia này sẽ phản đối các lệnh trừng phạt nhằm vào ngành năng lượng hạt nhân của Nga. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN