Hy Lạp tin tưởng đạt thỏa thuận cứu trợ mới trước 20/8

Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế có thể đạt thỏa thuận về gói cứu trợ mới trước ngày 20/8, thời hạn phải thanh toán nợ của nước này. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Euclid Tsakalotos tuyên bố như vậy ngày 4/8 sau cuộc họp với bộ ba chủ nợ gồm Liên minh Châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde (trái) và Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Euclid Tsakalotos tại Brussels, Bỉ ngày 12/7. Ảnh: AFP/TTXVN


Phát biểu với giới báo chí tại Athens, Bộ trưởng Tsakalotos cho biết các cuộc đàm phán của Hy Lạp với các chủ nợ quốc tế vẫn diễn ra suôn sẻ, thậm chí vượt hơn cả dự kiến. Các bên đang phải chịu áp lực đạt được một thỏa thuận trước ngày 20/8, thời hạn Athen phải trả khoản nợ 3,4 tỉ euro cho ECB. Nếu thỏa thuận không đạt được, Hy Lạp sẽ phải tìm một khoản cứu trợ khẩn cấp mới để trả nợ.

Hồi tháng trước, Hy Lạp đã phải tìm kiếm một khoản vay khẩn cấp 7,16 tỉ euro từ EU để trả các khoản nợ đến hạn cho ECB và IMF.

Sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng, cuối cùng Hy Lạp và các chủ nợ đã đồng ý mở cuộc đàm phán về gói cứu trợ thứ ba trị giá 86 tỷ euro (tương đương 94 tỷ USD) cho Hy Lạp, đổi lại Athens phải thực hiện các biện pháp cải cách khắc khổ mới theo yêu cầu của các chủ nợ.

Mặc dù tạm thời thoát khỏi khả năng vỡ nợ, nhưng các nhà đầu tư vẫn chưa tin tưởng vào thị trường tài chính và khả năng phục hồi của kinh tế Hy Lạp. Ngay sau khi mở cửa trở lại hôm 3/8 vừa qua sau 5 tuần đóng cửa, thị trường chứng khoán Hy Lạp đã mất giá tới hơn 16,32%. Chỉ trong một ngày, thị trường chứng khoán Athens đã bị "bốc hơi" tới 11 tỷ USD. Trong phiên giao dịch ngày 4/8, chỉ số ATHEX tiếp tục giảm thêm 1,22%.

TTXVN/Tin tức
TTCK Hy Lạp mất giá gần 23% chỉ sau vài phút mở cửa lại
TTCK Hy Lạp mất giá gần 23% chỉ sau vài phút mở cửa lại

Thị trường chứng khoán Hy Lạp đã mở cửa trở lại sau 5 tuần đóng cửa do tác động của khủng hoảng nợ. Chỉ vài phút sau khi mở cửa lại, chỉ số ATHEX đã giảm tới hơn 22% so với thời điểm đóng cửa hôm 26/6 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN