IMF tuyên bố chưa tham gia cứu trợ Hy Lạp

Mạng tin N24 của Đức ngày 30/7 đưa tin Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trước mắt sẽ chưa tham gia chương trình cứu trợ thứ 3 dành cho Hy Lạp.

Giám đốc điều hành IMF Christine Lagarde (trái) và Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Euclid Tsakalotos tại hội nghị Eurozone ở Brussels, Bỉ ngày 12/7. Ảnh: AFP/TTXVN


Dẫn lời một đại diện cấp cao IMF giấu tên, báo trên cho biết tổ chức tín dụng này sẽ không tham gia gói cứu trợ chừng nào Athens chưa chấp nhận thực hiện đầy đủ các kế hoạch cải cách do các chủ nợ quốc tế yêu cầu và nếu các đối tác châu Âu chưa chấp thuận giảm nợ cho Hy Lạp.

Trong một cuộc họp báo trực tuyến với báo giới, một đại diện của IMF cũng khẳng định rằng định chế tài chính này chỉ có thể hỗ trợ "một chương trình tổng thể", đồng thời bày tỏ hy vọng hai bên (phía Hy Lạp và các đối tác châu Âu) sẽ sớm đạt được một thỏa thuận liên quan, trong đó phải đảm bảo chắc chắn rằng Athens có thể trả các món nợ. Mặc dù nhấn mạnh chưa thể tham gia cứu trợ cho Hy Lạp, song IMF cũng khẳng định sẽ vẫn tham dự vào các cuộc đàm phán để thúc đẩy tiến trình này.

Trước đó, IMF đã nhiều lần tuyên bố Hy Lạp không thể chống đỡ được núi nợ nhà nước khổng lồ của nước này nếu không được xóa hoặc giảm nợ. Chính phủ Hy Lạp và các đối tác Eurozone đã nhất trí trên nguyên tắc dành gói cứu trợ thứ 3 với tổng trị giá lên tới 86 tỷ euro cho Hy Lạp. Athens mong muốn kết thúc tiến trình đàm phán chi tiết cho gói cứu trợ này trước ngày 20/8 tới, thời điểm nước này phải trả các khoản nợ.

TN
ECB vẫn giữ mức trần hỗ trợ thanh khoản cho Hy Lạp
ECB vẫn giữ mức trần hỗ trợ thanh khoản cho Hy Lạp

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) quyết định giữ nguyên mức trần hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp (ELA) cho các ngân hàng Hy Lạp do Ngân hàng trung ương Hy Lạp không đề nghị tăng mức ELA cho nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN