Hy Lạp tăng nặng hình phạt đối với các hành vi đốt phá và xâm hại tình dục

Hy Lạp ngày 24/9 thông báo tăng nặng hình phạt đối với một loạt hành vi phạm tội, trong đó có đốt phá và xâm hại tình dục, sau khi nhiều đám cháy rừng lớn xảy ra trong mùa hè và một loạt vụ bạo lực nhằm vào phụ nữ.

Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hỏa nỗ lực khống chế các đám cháy rừng tại phía tây bắc thủ đô Athens, Hy Lạp, ngày 18/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tư pháp Hy Lạp Costas Tsiaras cho biết khung hình phạt đối với tội đốt phá sẽ lên tới 8 năm tù giam và nếu trong trường hợp có người thiệt mạng do hành động này gây ra, thủ phạm có thể bị kết án tù chung thân. Trước đây, tội này thường được coi là khá nhẹ tại Hy Lạp. 

Quốc gia châu Âu này đã bị lửa thiêu rụi hơn 100.000 ha rừng và đất nông nghiệp trong mùa hè này sau đợt nóng kỷ lục trong 30 năm qua. 

Bên cạnh đó, Hy Lạp cũng đưa ra mức án nặng hơn đối với các tội phạm bạo lực và xâm hại tình dục, trong đó có hành hung và hiếp dâm. Theo đó, nếu phạm các tội giết người, hiếp dâm tập thể, hiếp dâm gây chết người, thủ phạm sẽ bị kết án chung thân. Mức án hiện nay đối với các tội danh này chỉ là 10 năm. Tội loạn luân cũng sẽ bị tăng khung hình phạt từ 5 năm tù hiện nay lên mức 10 năm. 

Bộ trưởng Tsiaras nêu rõ những thay đổi này nhằm bảo vệ công dân Hy Lạp và tăng cường ý thức của người dân.

Ngọc Hà (TTXVN)
Cháy rừng tiếp diễn tại Hy Lạp
Cháy rừng tiếp diễn tại Hy Lạp

Lực lượng cứu hỏa của Hy Lạp cho biết một đám cháy rừng đã bùng lên ở khu vực phía Đông Bắc thủ đô Athens của nước này trong ngày 20/9, nhiều cây thông bị thiêu rụi và người dân trong khu vực phải sơ tán

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN