Hy Lạp tăng cường tuần tra khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 27/5, một quan chức Hy Lạp cho biết nước này sẽ tăng cường cảnh sát tuần tra khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh có nhiều dự báo về khả năng lượng người di cư trái phép sẽ gia tăng trở lại.

Chú thích ảnh
Người di cư mắc kẹt tại khu vực biên giới Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 2/3/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn lực lượng cảnh sát xác nhận thêm 400 cảnh sát sẽ được điều động tới khu vực biên giới sông Evros (Đông Bắc Hy Lạp) "như một biện pháp phòng ngừa". Tại khu vực này hồi tháng 3 vừa qua từng xảy ra nhiều vụ đụng độ sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ không tiếp tục ngăn cản người xin tị nạn tới Liên minh châu Âu (EU). Trong nhiều ngày, nhiều vụ đụng độ nhỏ vẫn tiếp diễn tại đây khi người di cư tìm cách vượt biên trái phép ném đá nhằm vào lực lượng cảnh sát chống bạo động của Hy Lạp.  

Ngày 26/5, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Skai TV, Bộ trưởng Quốc phòng Hy Lạp Nikos Panagiotopoulos cho biết nước này nhận thức rõ nguy cơ đối mặt với áp lực gia tăng trở lại tại các biên giới, đặc biệt khu vực biên giới đất liền.

Sau làn sóng các trường hợp xin tị nạn bất thành trong tháng 3 vừa qua, Athens tuyên bố sẽ mở rộng hàng rào biên giới, song động thái này đã dẫn tới tranh cãi mới với Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng lẽ ra Hy Lạp nên tham vấn việc mở rộng hàng rào, viện dẫn lòng sông Evros "đã thay đổi đáng kể do các nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo" kể từ khi khu vực biên giới giữa hai nước được thiết lập vào năm 1962. Ankara cũng cho rằng "việc phối hợp theo đúng luật pháp" là cần thiết và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không cho phép bất kỳ "sự việc đã rồi" nào xảy ra trên biên giới nước này.

Đáp lại, Hy Lạp nhấn mạnh nước này không bắt buộc phải tham vấn Ankara về cơ sở hạ tầng trên khu vực biên giới của riêng Hy Lạp. Ngoại trưởng Nikos Dendias khẳng định Athens vẫn "sẽ triển khai mở rộng hàng rào biên giới".

Minh Tâm (TTXVN)
EU và Hy Lạp lập cơ chế tạm thời cho phép 5.000 người di cư hồi hương tự nguyện​
EU và Hy Lạp lập cơ chế tạm thời cho phép 5.000 người di cư hồi hương tự nguyện​

Bộ trưởng Di cư và Tị nạn Hy Lạp Notis Mitarachi và Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về các vấn đề nội địa Ylva Johansson ngày 12/3 thông báo lập một cơ chế tạm thời cho phép 5.000 người di cư hồi hương tự nguyện từ các đảo của Hy Lạp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN