Hy Lạp chỉ trích thỏa thuận về người di cư giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 6/3, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã chỉ trích thỏa thuận về người di cư giữa Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2016.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN của Mỹ, Thủ tướng Mitsotakis nói rằng thỏa thuận này không còn hiệu lực, đồng thời cáo buộc Ankara đang “hỗ trợ” cho làn sóng hàng nghìn người di cư tới biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. 

Chú thích ảnh
 Người di cư cố vượt qua hàng rào ở biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp trong hành trình tới châu Âu ngày 4/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis nhấn mạnh: “Hãy nghiêm túc nhìn nhận, giờ đây, thỏa thuận đó đã chết. Nó không còn hoạt động vì Thổ Nhĩ Kỳ quyết định vi phạm hoàn toàn thỏa thuận, vì những gì diễn ra ở Syria”.

Cũng theo Thủ tướng Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ đã làm ngược lại với nghĩa vụ của nước này trong việc kìm hãm dòng người di cư. Ông nói: “Chúng tôi hiểu rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang có khoảng 4 triệu người di cư từ Syria nhưng đó không phải là vấn đề có thể mang ra đe dọa châu Âu. Hy Lạp không phải là nước làm gia tăng căng thẳng tình hình hiện nay, chúng tôi có quyền bảo vệ chủ quyền ở các khu vực biên giới”.

Tuyên bố mới nhất của Thủ tướng  Mitsotakis  được đưa ra trong thời điểm biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Hy Lạp đã trở nên căng thẳng sau khi chính quyền Ankara hôm 28/2 bất ngờ tuyên bố mở cửa biên giới cho người di cư tìm đường đến châu Âu thay vì giữ họ ở lại nước này theo thỏa thuận đã ký với EU năm 2016.

Kể từ đó, hàng chục nghìn người di cư đã đổ về khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp nhằm tìm cách đến châu Âu. Hy Lạp và EU đã chỉ trích Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng vấn đề người di cư nhằm gây áp lực với EU để đòi liên minh này chi thêm tiền hoặc ủng hộ các mục đích địa chính trị của Ankara trong cuộc xung đột ở Syria. Hy Lạp ngày 5/3 cũng tuyên bố sẽ trục xuất những người di cư mới đến nước này một cách trái phép từ ngày 1/3. Đáp lại, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ triển khai 1.000 cảnh sát dọc biên giới với Hy Lạp nhằm ngăn chặn động thái đẩy người di cư quay trở lại lãnh thổ nước này của Athens.

Anh Hiển (TTXVN)
Đụng độ giữa cảnh sát và người di cư gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp
Đụng độ giữa cảnh sát và người di cư gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Hy Lạp

Ngày 6/3, đụng độ lại xảy ra giữa những người di cư và cảnh sát Hy Lạp ở biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, nơi hàng nghìn người di cư đang tập trung tại đây sau khi Ankara "bật đèn xanh" cho họ rời khỏi nước này tới Liên minh châu Âu (EU). 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN