Hy Lạp lần đầu tiên có nữ Thủ tướng

Tổng thống Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos đã chấp thuận đơn từ chức của ông Alexis Tsipras và chức Thủ tướng tạm quyền sẽ được trao cho nữ Chánh án Tòa án Tối cáo Vasiliki tan-Christofilos.

Truyền thông Hy Lạp ngày 21/8 đưa tin, đơn từ chức của ông Tsipras đã được chấp thuận và theo quy định của Hiến pháp hiện hành, Chánh án tòa án Tối cao Vasiliki tan-Christofilos sẽ là Thủ tướng tạm quyền chờ cho đến khi cuộc bầu cử trước hạn có kết quả. Bà Vasiliki sẽ là nữ Thủ tướng đầu tiên ở Hy Lạp.

Ông Alexis Tsipras (trái) trong một cuộc gặp với các nhà lãnh đạo EU. Ảnh: EPA


Trước đó, tối ngày 20/8, Thủ tướng Tsipras đã đệ đơn từ chức và kêu gọi bầu cử trước thời hạn. Ông cũng lưu ý rằng tưởng thành lập Nội các chuyển tiếp để lãnh đạo đất nước cho đến đúng thời hạn bầu cử là không phù hợp. Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, ông Tsipras bày tỏ quyết định này là để người dân trao cho ông quyền lực mới, với một chính phủ ổn định đủ sức thực thi được các chương trình cải cách.

Thời điểm tổng tuyển cử hiện chưa được ấn định, nhưng truyền thông Hy Lạp đưa tin nhiều khả năng sẽ diễn ra vào ngày 20/9 tới.  

Hoài Thanh (Theo News.rin.ru)
Thủ tướng Hy Lạp từ chức
Thủ tướng Hy Lạp từ chức

Thủ tướng Hy Lạp đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Prokopis Pavlopoulos đồng thời kêu gọi tiến hành cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN