Hy Lạp, Italy giải cứu hàng trăm người nhập cư

Hải quân Hy Lạp ngày 2/1 đã giải cứu 85 người không có giấy tờ, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, gặp nạn khi đang tìm cách di cư vào nước này trên một chiếc thuyền buồm ở phía đông nam biển Aegean.

Nữ phát ngôn viên Hải quân Hy Lạp cho biết nhóm người trên đã được đưa sang một chiếc tàu khác và sẽ được đưa đến đảo Astypalaia.

Hy Lạp là một trong cửa ngõ chính vào Liên minh châu Âu (EU) đối với những người nhập cư và người tị nạn chạy khỏi các nước nghèo đang xung đột ở châu Phi hay Trung Đông.

Những người nhập cư được hải quân Italy cứu trên biển. Ảnh: AFP-TTXVN


Số người tị nạn đã tăng mạnh từ năm ngoái vì cuộc nội chiến tại Syria vẫn chưa có hồi kết.

Do biên giới trên bộ ở phía bắc Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ được kiểm soát nghiêm ngặt, nên số người tị nạn bằng đường biển tăng lên đáng kể.

Cùng ngày, Hải quân Italy cũng đã giải cứu 233 người nhập cư từ châu Phi ở ngoài khơi đảo Lampedusa ở Địa Trung Hải, trong đó có 7 phụ nữ.

Những người di cư nói trên, đến từ Eritrea, Nigieria, Somalia, Pakistan, Gambia và Mali, di cư vào Italy trên một chiếc thuyền gỗ dài 10m và phát tín hiệu gặp nạn vào chiều tối ngày 1/1.


Công tác cứu hộ rất phức tạp vì tại khu vực tàu gặp nạn xảy ra bão. Theo Bộ Nội vụ Italy, những người nhập cư này sẽ được đưa đến đảo Sicily.

Kể từ cuối năm 2012, Italy đã cứu được hơn 2.000 người nhập cư.


TTXVN/Tin tức
Từ 2014, nhập cư vào Nga phải thi tiếng Nga

Ngày 20/12, Hạ viện Nga đã thông qua dự luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 về quy định thi tiếng Nga bắt buộc đối với tất cả công dân nước ngoài xin cấp giấy phép tạm trú, giấy phép cư trú, quyền lao động hoặc bằng sáng chế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN