Hy Lạp: Giải cứu hàng chục người trên biển Aegean

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã giải cứu 40 người nhập cư từ một chiếc thuyền gặp nạn ngoài biển Aegean. 

Chú thích ảnh
Người di cư trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Canakkale (Thổ Nhĩ Kỳ) cố vượt biển Aegea để tới Hy Lạp. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Thông báo của lực lượng bảo vệ bờ biển của Hy Lạp cho biết 40 người được giải cứu đang được chăm sóc y tế, có tình trạng sức khỏe tốt. Trước đó, thuyền chở những người này gặp nạn ở vùng biển ngoài khơi đảo Lesbos. Tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đã tiếp cận hiện trường khi tàu chở người di cư đang chìm xuống biển. 

Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan chức năng Hy Lạp cũng khởi tố 2 người liên quan. Theo thông báo, một người đã dùng dụng cụ sắc nhọn để rạch tàu, “gây nguy hiểm cho hành khách” khi tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển tiếp cận. Người còn lại đã ném động cơ nhỏ phía ngoài tàu xuống biển. Hiện chưa rõ tại sao chiếc tàu chở người di cư này lại có hành động phá hoại như vậy. 

Đảo Lesbos gần với phía Thổ Nhĩ Kỳ và là một điểm chính của người di cư từ Trung Đông và châu Phi muốn tìm kiếm cơ hội ở châu Âu. Thời gian qua, lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đã tăng cường tuần tra ở phía Đông của biển Aegean để kịp thời ngăn chặn các vụ nhập cư trái phép. Theo các nguồn tin, sau khi phát hiện tàu đi vào vùng biển, Hy Lạp thông báo cho chính quyền Ankara để đón những tàu này và đưa người di cư trở lại Thổ Nhĩ Kỳ.

Anh Hiển (TTXVN)
Số người thiệt mạng trong vụ lật tàu ngoài khơi Hy Lạp tăng lên ít nhất 59 người
Số người thiệt mạng trong vụ lật tàu ngoài khơi Hy Lạp tăng lên ít nhất 59 người

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết số người thiệt mạng trong vụ lật tàu ngoài khơi nước này ngày 14/6 đã tăng lên ít nhất 59 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN