Hungary dựng hàng rào dọc biên giới với Slovenia

Ngày 24/9, Hungary thông báo đã bắt đầu dựng hàng rào thép gai dọc biên giới với Slovenia sau khi triển khai biện pháp tương tự trên biên giới với Serbia và Croatia nhằm ngăn dòng người di cư.


Người di cư bị bắt giữ sau khi vượt qua hàng rào tại biên giới Hungary- Serbia ngày 15/9. Ảnh: Reuters/TTXVN


Hãng thông tấn quốc gia MTI dẫn lời người phát ngôn chính phủ Hungary Csaba Rigo khẳng định Hungary đã bắt đầu xây dựng hàng rào dây thép gai tại biên giới với Slovenia. Đây là lần đầu tiên những biện pháp kiểu này được đưa ra tại các nước thuộc khu vực Schengen (khu vực tự do đi lại gồm 26 thành viên), vốn đang chịu nhiều áp lực khi một số nước nối lại việc kiểm soát biên giới nhằm ngăn chặn dòng người di cư đổ về "lục địa già" ngày một đông. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Slovenia cho biết đã liên lạc với phía Hungary để yêu cầu lời giải thích và tìm hiểu thêm thông tin.

Tuần trước, Hungary cũng đã phong tỏa biên giới với Serbia, đóng cửa khẩu chính sau khi dựng hàng rào thép gai dọc toàn bộ biên giới, khiến hàng nghìn người di cư phải chuyển hướng sang Croatia. Do không thể kiểm soát nổi, Hungary cũng đồng thời triển khai hàng rào dài 40 km chạy dọc đoạn biên giới với Croatia, phần không bị sông Drava ngăn cách.

Liên quan đến vấn đề người di cư, ngày 24/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có các cuộc điện đàm với tân Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras và Thủ tướng Anh David Cameron thảo luận về cuộc khủng hoảng di cư được coi là lớn nhất kể từ Đại chiến Thế giới lần thứ hai.

Các bên đều nhất trí việc tìm giải pháp cho vấn đề Syria nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại đây là lời giải tốt nhất cho cuộc khủng hoảng người di cư tại châu Âu. Theo kế hoạch, ông Obama và nhà lãnh đạo Hy Lạp sẽ có cuộc hội đàm bàn về chủ đề này tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 28/9 tới ở New York (Mỹ).

Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon hoan nghênh quyết định của Liên minh châu Âu (EU) bơm 1 tỷ euro viện trợ và tái phân bổ 120.000 người tị nạn nhằm giúp giảm tải cho các nước tuyến đầu đang phải đối mặt với làn sóng người tị nạn chủ yếu đến từ Syria.

Ông Ban Ki-moon mô tả quyết định trên như bước đi đúng hướng và kêu gọi những nỗ lực tiếp theo nhằm giải quyết các cuộc xung đột và khủng hoảng, nguyên nhân khiến người dân tại các nước Trung Đông, Bắc Phi rời bỏ đất nước ra đi.

TTXVN/Tin Tức
Người Việt ở Séc chủ động ứng phó khủng hoảng di cư
Người Việt ở Séc chủ động ứng phó khủng hoảng di cư

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng người di cư ở châu Âu đang có nguy cơ leo thang nếu các nước khu vực không thống nhất được giải pháp, cộng đồng người Việt Nam tại Séc, ước tính khoảng 65.000 người, đã tìm cách chủ động ứng phó nếu tình hình xấu đi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN