Hung thủ người Hoa chém năm mẹ con ở Mỹ nhận tội

Tối 27/10 nguồn tin từ Sở cảnh sát New York (NYPD) xác nhận kẻ tình nghi bị bắt giữ tại hiện trường vụ sát hại dã man một bà mẹ và bốn đứa trẻ ở quận Brooklyn, thành phố New York, đã chính thức cúi đầu nhận tội.

Một chiếc xe cảnh sát gần hiện trường vụ thảm sát bằng dao. Ảnh: Reuters


Theo Cảnh sát trưởng NYPD Philip Banks, danh tính của sát thủ là Ming Don Chen, 25 tuổi, mang quốc tịch Trung Quốc và là đối tượng nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ từ năm 2004. Don Chen ban đầu sinh sống tại khu vực Phố người Hoa thuộc quận trung tâm Manhattan, thành phố New York và sau đó chuyển tới thành phố Chicago thuộc bang Illinois.

Nạn nhân của vụ thảm sát dã man bằng dao đêm 26/10 (giờ địa phương) là chị Qian Zhen Li, 37 tuổi và 4 đứa con đẻ từ 1 tuổi đến 9 tuổi. Tên sát nhân Don Chen xác nhận là em họ của chồng nạn nhân và mới chuyển đến sinh sống cùng gia đình anh họ được hơn một tuần. Ông Phillip Banks cho biết Don Chen không có tiền sử bệnh tâm thần trước khi ra tay và lực lượng cảnh sát đang tiếp tục điều tra xem liệu hắn có từng gây án trước đây trên đất Mỹ, hay không. Don Chen bị bắt giữ tại hiện trường đêm 26/10 với người vẫn còn đầy vết máu.

Trong một diễn biến khác, NYPD thông báo đã phát hiện một xác một người đàn ông bị bắn chết trong một chiếc xe hơi cũng tại Brooklyn vào sáng 27/10. Nạn nhân được xác định là anh Schriff Williams, 38 tuổi, trú tại quận Brooklyn. Hiện chưa có đối tượng nào bị bắt giữ liên quan tới vụ việc này và NYPD đang gấp rút điều tra làm rõ. Theo NYPD, từ đầu năm 2013 tới nay, đã có tổng cộng 112 vụ giết người xảy ra trên địa bàn quận Brooklyn.


TTXVN/Tin tức
Thảm sát đẫm máu tại New York
Thảm sát đẫm máu tại New York

Một vụ thảm sát đẫm máu đã xảy ra tại New York (Mỹ) sáng 27/10 (giờ Việt Nam) khi một nam giới dùng dao tấn công cuồng loạn khiến một phụ nữ và 4 trẻ em thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN