Houthi cảnh báo Saudi Arabia sẽ là mục tiêu nếu ủng hộ các cuộc tấn công của Mỹ - Anh

Cảnh báo của Houthi được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công gia tăng nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ do nhóm vũ trang ở Yemen tiến hành đển hỗ trợ người Palestine ở Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Tàu thương mại của Anh bị trúng tên lửa của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Khi quân đội Mỹ tiếp tục không kích các mục tiêu của Houthi ở Yemen để trả đũa các cuộc tấn công liên tục của nhóm này nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ, Houthi đã mở rộng các mối đe dọa chống lại bất kỳ quốc gia nào tham gia tấn công họ.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al-Masirah do Houthi điều hành được phát sóng ngày 24/3, trước lễ kỷ niệm 9 năm chiến dịch quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu chống lại Yemen, Mohammed Ali al-Houthi, quan chức cấp cao của Houthi, cho biết Mỹ đang gây áp lực buộc một số quốc gia phải tham gia liên minh chống lực lượng này ở Yemen.

Ông Ali đe dọa: “Chúng tôi nhắc lại cảnh báo của mình rằng bất kỳ quốc gia nào hành động chống lại Yemen, chúng tôi sẽ biến lợi ích của họ trở thành mục tiêu chính đáng của chúng tôi”, đồng thời mô tả các cuộc tấn công của Mỹ vào Yemen là “hành động kiêu ngạo” và “phi lý”, nói rằng nhóm này sẽ "không im lặng" và sẽ đáp trả tương tự.

Ông Ali cũng cảnh báo Saudi Arabia rằng nước này “sẽ là mục tiêu của Houthi nếu họ cung cấp viện trợ và hỗ trợ cho cuộc tấn công của Mỹ - Anh nhằm vào Yemen”.

Nhóm Houthi đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào những gì họ cho là các tàu có liên kết với Israel đi qua các tuyến hàng hải quan trọng ở Biển Đỏ và Vịnh Aden kể từ tháng 11 năm ngoái để đáp trả cuộc tấn công đang diễn ra của Israel vào Dải Gaza.

Hôm 24/3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết một tàu chở dầu thuộc sở hữu của Trung Quốc đã bị Houthi tấn công bởi 4 tên lửa đạn đạo. Vụ tấn công đã gây ra đám cháy nhưng không có thương vong nào được đề cập.

Lực lượng Houthi, vốn tuyên bố với Trung Quốc và Nga gần đây rằng các tàu của họ sẽ không bị nhắm mục tiêu, chưa bình luận về các cuộc tấn công trên.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Ali cho biết Trung Quốc và Nga đã được đảm bảo rằng tàu của họ có thể di chuyển an toàn trong khu vực và nhấn mạnh rằng các quốc gia không có quan hệ hoặc liên kết với Israel “không nên lo lắng”.

Mỹ và Anh đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công chính xác nhằm vào các vị trí của Houthi trên khắp Yemen kể từ tháng 1 năm nay như một phần trong nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ .

Hôm 23/3, lực lượng Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào ba cơ sở lưu trữ dưới lòng đất ở các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. CENTCOM cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc tấn công đã đánh trúng “mục tiêu được outhi sử dụng để đe dọa và tấn công các tàu hải quân và tàu buôn trong khu vực”. Theo CENTCOM, họ đã phá hủy 4 máy bay không người lái trong khu vực do Houthi kiểm soát.

Tháng 12 năm ngoái, Mỹ tuyên bố thành lập liên minh gồm 10 thành viên bao gồm Anh, Bahrain, Canada, Pháp, Itay, Hà Lan, Na Uy, Seychelles và Tây Ban Nha để bảo vệ giao thông thương mại ở Biển Đỏ khỏi các cuộc tấn công của Houthi.

Saudi Arabia chưa tham gia liên minh của Mỹ và được cho là đã từ chối cho phép các máy bay chiến đấu của Mỹ sử dụng không phận của mình để tiến hành các cuộc tấn công Houthi ở Yemen.

Yemen đã rơi vào tình trạng hỗn loạn chính trị và an ninh kể từ khi lực lượng Houthi tiếp quản thủ đô Sanaa và trục xuất chính phủ được quốc tế công nhận vào năm 2014. Xung đột trở nên tồi tệ hơn sau khi Saudi Arabia can thiệp quân sự để hỗ trợ chính phủ mà nước này ủng hộ vào năm 2015.

Vài tuần trước cuộc xung đột Israel - Hamas, một phái đoàn Houthi đã tới Riaydh vào giữa tháng 9 để đàm phán về lệnh ngừng bắn, trong chuyến thăm công khai đầu tiên của nhóm này tới thủ đô của Saudi Arabia.

Bất chấp các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ, các cuộc đàm phán hòa bình vẫn tiếp tục. Vào tháng 12/2023, Liên hợp quốc tuyên bố rằng chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn và Houthis đều cam kết thực hiện các bước hướng tới lệnh ngừng bắn ở Yemen.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (Theo al-monitor.com)
Quân đội Mỹ: Tàu Trung Quốc trúng tên lửa của Houthi
Quân đội Mỹ: Tàu Trung Quốc trúng tên lửa của Houthi

Quân đội Mỹ cho biết lực lượng Houthi đã phóng tên lửa nhắm vào tàu chở dầu thuộc sở hữu của Trung Quốc ngoài khơi Yemen hôm 23/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN