Hợp tác kinh tế Ai Cập-Trung Quốc sẽ được mở rộng trong tương lai gần

Nhân dịp Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 3-5/9 của để tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS lần thứ chín, theo lời mời của Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Ai Cập Tarek Kabil nhận định hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Ai Cập có nhiều triển vọng tốt và sẽ được mở rộng trong tương lai gần.

Phát biểu trước báo giới ngày 2/9 trước khi tháp tùng Tổng thống El-Sisi lên đường công du châu Á, ông Kabil khẳng định Ai Cập và Trung Quốc có mối quan hệ lịch sử đặc biệt. Trung Quốc luôn ủng hộ Ai Cập cả về phương diện chính trị và kinh tế. Người đứng đầu Bộ Công nghiệp và Thương mại Ai Cập nhấn mạnh: "Ai Cập và Trung Quốc mong muốn mở rộng các cấp độ hợp tác song phương hiện nay, nhất là trong lĩnh vực kinh tế".

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bối cảnh Ai Cập đang thực hiện các cải cách kinh tế quan trọng cũng như thúc đẩy nhiều dự án phát triển lớn, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống El-Sisi là cơ hội tốt để Ai Cập theo đuổi mục tiêu thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên một loạt lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là các dự án hạ tầng thuộc đại dự án xây dựng thủ đô hành chính mới cũng như nhiều dự án điện và năng lượng tại Ai Cập. 

Đây cũng là cơ hội để quốc gia Bắc Phi tham gia vào khuôn khổ hợp tác BRICS. Là quốc gia đông dân nhất khối Arab với khoảng 100 triệu người, Ai Cập sẽ là thị trường lớn đối với các ngành công nghiệp của Trung Quốc. Ai Cập hiện tham gia nhiều thỏa thuận thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EU), khối Thị trường chung Đông và Nam Phi (COMESA), khối Mercosur và các khối khác - những thị trường mà hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc có thể tiếp cận 1,8 tỷ người tiêu dùng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống El-Sisi, Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Ai Cập Tarek Kabil dự kiến sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc và đại diện nhiều doanh nghiệp nước chủ nhà để thảo luận khả năng hợp tác trong các dự án khổng lồ giữa hai nước, trong đó có các dự án mạng lưới điện và hệ thống tàu điện ở Ai Cập. Ông Kabil cũng sẽ tham dự Hội chợ Expo Trung Quốc - các nước Arab, dự kiến diễn ra từ ngày 6-9/9 tại thành phố Ngân Xuyên, Trung Quốc. Tại đây, hai bên sẽ ký kết một số thỏa thuận đầu tư liên quan đến các lĩnh vực hóa chất, may mặc và vật liệu xây dựng.

Ai Cập và các nền kinh tế thành viên BRICS, nhất là Trung Quốc, có mối quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư ngày càng sâu rộng. Tổng kim ngạch thương mại giữa Ai Cập và các nước BRICS đạt 20 tỷ USD năm 2016, trong đó trao đổi buôn bán hai chiều giữa đất nước Kim tự tháp với Trung Quốc đã vọt lên 11,3 tỷ USD trong năm ngoái.

Với 5 thành viên là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, nhóm BRICS hiện chiếm 22% GDP toàn cầu, 40% dân số thế giới và đóng góp hơn 50% tăng trưởng toàn cầu.

Nguyễn Trường (P/v TTXVN tại Cairo)
Hải Dương: Hàng trăm hộ dân vẫn sống chung sống với ô nhiễm khí thải
Hải Dương: Hàng trăm hộ dân vẫn sống chung sống với ô nhiễm khí thải

Mặc dù đã nhiều lần bị ngành Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, cấp tỉnh nhắc nhở, nhưng Công ty Cổ phần sản xuất tôn màu Poshaco (thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) vẫn chậm khắc phục các vi phạm về môi trường khiến người dân địa phương lo lắng, bức xúc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN