Hong Kong 'mất tích' 27.000 tấn sữa/năm

Gần 3/4 trong số 38.000 tấn sữa bán ra tại Hong Kong hàng năm đã “biến mất” khỏi Đặc khu Hành chính này của Trung Quốc và rất có thể một phần trong số đó đã được tuồn vào thị trường Trung Quốc đại lục từ Việt Nam.

Minh họa tuyến vận chuyển sữa từ Hong Kong qua Việt Nam sang Trung Quốc.


Thông tin trên vừa được đăng tải trên tờ Minh báo của Hong Kong số ra ngày 21/2. Tờ Minh báo cho biết với hơn 40.000 đứa trẻ cha mẹ là người Hong Kong sinh ra một năm, lượng sữa theo tiêu chuẩn hàng năm để nuôi tất cả những đứa trẻ Hong Kong dưới 36 tháng tuổi vào khoảng 9.800 tấn, tương đương hơn 10,8 triệu hộp sữa loại 900 gr.


Trong khi đó, mỗi năm Hong Kong bán ra 38.000 tấn sữa, tương đương 42 triệu hộp sữa loại 900 gr. Như vậy, mỗi năm có hơn 30 triệu hộp sữa không biết đi đâu và có thể đại bộ phận trong số đó bị đưa ra nước ngoài.

Nếu muốn vận chuyển 30 triệu hộp sữa đó sang Trung Quốc đại lục phải cần tới hơn 3.300 container tiêu chuẩn (mỗi container tiêu chuẩn chứa được 9.000 hộp sữa loại 900 gr), nghĩa là mỗi ngày phải vận chuyển khoảng 10 container.

Trong trường hợp vận chuyển theo đường xách tay, người ta không có cách này để đưa hết số sữa này ra khỏi Hong Kong, nhất là trong bối cảnh Hong Kong ngày càng siết chặt quản lý việc đưa sữa ra khỏi Hong Kong do áp lực của người dân bản địa.

Chính vì thế, sự “biến mất” của hơn 30 triệu hộp sữa nêu trên khiến người ta nghi ngờ đã có một lượng lớn trong số đó được buôn lậu qua đường thủy ra nước ngoài.

Nghi ngờ trên càng có cơ sở khi tờ Minh báo phát hiện giá sữa xuất xứ từ Hong Kong bán ở Nam Ninh, thủ phủ của tỉnh Quảng Tây, thậm chí còn rẻ hơn ở Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, một nơi gần với Hong Kong hơn.

Ví dụ: Một hộp sữa Mead Johnson số hai loại 900 gr bán ra ở Nam Ninh với giá 240 nhân dân tệ, nhưng nếu ở Quảng Châu, bạn sẽ phải trả từ 250 nhân dân tệ tới 290 nhân dân tệ.

Theo ông Trình, một người biết rõ nội tình của việc buôn lậu sữa, khu vực Đông Hưng, Phòng Thành ở phía Nam thành phố Nam Ninh gần đây đã trở thành điểm nóng buôn lậu quốc tế.

Một lượng lớn hàng hóa được vận chuyển từ Hong Kong qua Việt Nam sau đó đưa vào Quảng Tây, tập trung ở một số thành phố lớn như Nam Ninh rồi tiếp tục phát tán đi khắp Trung Quốc.

Con đường này vừa thuận tiện, an toàn và có thể vận chuyển được một lượng lớn. Vì thế, sữa bột Hong Kong dần dần được buôn lậu qua con đường này, tới nay đã có hai năm lịch sử.

Tại sao lại chọn Việt Nam? Theo giải thích của ông Trình, đó là vì người ta “rất dễ mua một số nhân viên hải quan cá biệt” của Việt Nam, cho nên, việc vận chuyển hàng hóa qua Việt Nam không có vấn đề gì.

Đồng thời, do Trung Quốc và ASEAN đã ký kết hiệp định về khu mậu dịch tự do, đại bộ phận hàng hóa ASEAN vào thị trường Trung Quốc được hưởng ưu đãi thuế quan 0%.

Trong khi đó Việt Nam là một nước ASEAN, cho nên, sữa Hong Kong được những kẻ buôn lậu giả dạng thành hàng được miễn thuế, trực tiếp vận chuyển từ Việt Nam vào Trung Quốc đại lục hoặc đưa qua đường tiểu ngạch một cách thuận tiện vì thành phố Đông Hưng chỉ cách thành phố Móng Cái của Việt Nam một con sông.

Ngoài ra, theo ông Từ - một người nhiều năm làm việc trong lĩnh vực thương mại - việc vận chuyển sữa qua đường Việt Nam còn tiết kiệm được chi phí. Để vận chuyển một hộp sữa từ Hong Kong tới Thâm Quyến, Quảng Đông, ông chủ phải trả cho những người xách hàng là 20 HKD.

Tuy nhiên, nếu sử dụng đường biển vận chuyển tới cảng Hải Phòng của Việt Nam, sau đó đưa lên Móng Cái, tuồn sang Đông Hưng rồi đến Quảng Đông chủ mất hơn 10 HKD/hộp.


Tin, ảnh: Nam Khánh
Hong Kong ra tay chặn dân TQ vơ vét sữa
Hong Kong ra tay chặn dân TQ vơ vét sữa

Hong Kong hôm 1/2 thông báo sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế lượng sữa bột trẻ em mà khách du lịch từ Trung Quốc đại lục được mua vì hệ thống cửa hàng phân phối đang bị thiếu hàng nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN