Hong Kong chuẩn bị ra sao để đảm bảo cho học sinh quay trở lại học trực tiếp?

Các trường học tại Hong Kong (Trung Quốc) sẽ cho học sinh đi học trực tiếp trở lại sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Trước đó, các trường buộc phải đóng cửa gần 3 tháng trong bối cảnh thành phố trải qua làn sóng dịch bệnh COVID-19 nghiêm trọng nhất từ trước đến nay.

Chú thích ảnh
Các trường sẽ cho học sinh quay trở lại lớp muộn nhất vào ngày 3/5. Ảnh: SCMP

Theo các quy định mới được đặt ra nhằm đảm bảo cho việc trở lại trường học một cách an toàn, tất cả giáo viên và học sinh phải xét nghiệm nhanh hàng ngày. Những lớp nào có trên 90% học sinh đã hoàn thành tiêm đủ hai liều vaccine mới được phép học nửa ngày.

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin ngày học trực tiếp trở lại sẽ phụ thuộc vào từng khối lớp khác nhau. Hình thức học trực tuyến vẫn sẽ được tổ chức trong trường hợp hình thức học trên lớp của từng khối chưa bắt đầu trở lại. Cụ thể, các trường tiểu học tại Hong Kong sẽ mở cửa trở lại sớm nhất vào 19/4 và muộn nhất vào 3/5.

Trong khi đó, các trường cấp II sẽ bắt đầu học trực tuyến từ ngày 3/5, sau khi kỳ thi hoàn thành chương trình trung học cơ sở kết thúc.

Học sinh tại các trường mầm non sẽ chia làm 3 đợt khi quay trở lại lớp học, lần lượt vào các ngày 3/5, 10/5 và 16/5.

Trong khi học sinh trung học có thể học trên lớp hoàn toàn nếu 90% sĩ số được tiêm chủng đầy đủ, thì theo thông báo mới của Cơ quan Quản lý Giáo dục ngày 11/4, các em học sinh mầm non và tiểu học sẽ không học cả ngày do tỷ lệ tiêm chủng còn ít và sức đề kháng của các em còn yếu.

Dữ liệu của chính quyền thành phố cho thấy hiện có 97% học sinh từ 12 đến 19 tuổi đã tiêm ít nhất một liều vaccine, trong đó 79% các em tiêm đủ hai liều. Tuy nhiên, mới chỉ có 63% các em từ 3 đến 11 tuổi tiêm liều đầu tiên và 30% các em tiêm liều thứ 2.

Phần lớn hiệu trưởng các trường tiểu học và mầm non tại Hong Kong chia sẻ các lớp học trực tiếp cả ngày sẽ quay trở lại từ tháng 8.

Có sự khác biệt giữa học sinh tiêm đầy đủ và học sinh chưa tiêm?

Tất cả những học sinh có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 qua test nhanh hàng ngày được phép đến lớp. Các em bắt buộc đeo khẩu trang trong khuôn viên trường, kể cả trong giờ học thể dục.

Chỉ những học sinh đã được tiêm phòng đầy đủ mới có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa như chơi thể thao hay lớp học âm nhạc sau giờ học. Hiệu trưởng các trường cho biết họ tin rằng ưu tiên có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa là một động lực để học sinh tiêm vaccine.

Đối với những học sinh nhỏ tuổi hơn không có khả năng chăm sóc bản thân, các trường cho biết các hoạt động mà không đeo khẩu trang không được tổ chức.

Chú thích ảnh
Giáo viên, học sinh phải xét nghiệm nhanh hàng ngày trước khi đến trường. Ảnh: SCMP

Xét nghiệm COVID-19 hàng ngày

Học sinh và giáo viên bắt buộc xét nghiệm nhanh hàng ngày và chỉ những người có kết quả âm tính mới được phép vào trường.

Những người có kết quả xét nghiệm dương tính phải báo ngay kết quả cho Trung tâm Bảo vệ sức khỏe và trường học. Một số hiệu trưởng bày tỏ lo ngại quy định này sẽ làm tăng thêm khối lượng công việc hành chính của trường.

Trước đây, một lớp học sẽ tạm ngưng hoạt động nếu phát hiện có một trường hợp mắc COVID-19. Tuy nhiên, theo quy định mới, hạn chế này sẽ được nới lỏng. Các lớp học sẽ không bị đình chỉ cho đến khi cơ quan y tế hoàn tất cuộc điều tra.

Giám đốc Y tế Ronald Lam Man-kin cho biết nhà chức trách sẽ mở một cuộc điều tra nếu có từ 5% sĩ số học sinh và nhân viên trong một trường dương tính với COVID-19 hoặc từ 10% học sinh cùng lớp trở lên được xác nhận bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Làm thế nào để xác minh kết quả xét nghiệm?

Bà Vu Im-fan, Chủ tịch Hội đồng Các trường tiểu học, cho biết rất khó để có thể xác minh kết quả xét nghiệm hàng ngày của học sinh và giáo viên. Tất cả những gì nhà trường có thể làm là tin tưởng vào học sinh và phụ huynh. Bà cho rằng cần yêu cầu phụ huynh ký cam kết trong sổ ghi kết quả hàng ngày.

“Chữ ký đồng nghĩa với trách nhiệm các bậc phụ huynh đảm bảo kết quả là chính xác”, bà nói thêm các trường có thể xét nghiệm bất kỳ em nào trông không được khỏe.

Trong khi đó, bà Nancy Lam Chuling – hiệu trưởng một trường mầm non kiêm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Giáo dục – gợi ý các trường yêu cầu học sinh nộp kết quả xét nghiệm hiển thị trên bộ test kit.

Chính quyền thành phố thông báo sẽ phát miễn phí 10 triệu bộ test nhanh cho các trường học và khoảng 300.000 học sinh có nhu cầu sẽ được nhận miễn phí trong tháng tới.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Lý do những nơi phòng dịch nghiêm ngặt lại bị Omicron tàng hình tấn công mạnh hơn
Lý do những nơi phòng dịch nghiêm ngặt lại bị Omicron tàng hình tấn công mạnh hơn

Miễn dịch do lây nhiễm tự nhiên hoăc tiêm chủng là yếu tố quan trọng nhất trong nỗ lực kiểm soát COVID-19 hiện nay. Đây cũng là yếu tố giải thích lý do một số quốc gia áp đặt hạn chế nghiêm ngặt lại bị chủng phụ của Omicron tấn công nặng nề hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN