Honduras và Guatemala kéo dài lệnh giới nghiêm

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, Chính phủ các nước Guatemala và Honduras ngày 29/3 đã quyết định kéo dài lệnh giới nghiêm trên cả nước đến ngày 12/4 tới, trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra tiếp tục diễn biến phức tạp.

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tegucigalpa, Honduras, ngày 12/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei đã ban bố lệnh giới nghiêm trong 8 ngày kể từ ngày 21/3.

Chính phủ Honduras cũng ra thông báo tương tự, song cho hay kể từ ngày 30/3 người dân nước này sẽ được phép ra khỏi nhà để mua lương thực và nhu yếu phẩm vào thời gian do chính quyền địa phương quy định.

Đến nay, Guatemala đã ghi nhận 34 ca mắc COVID-19 và 1 ca tử vong, trong khi Honduras có 110 ca mắc và 3 ca tử vong.

Cũng tại Trung Mỹ, Chính phủ Panama thông báo số người tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 tại nước này đã tăng lên 17 trường hợp và tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 là 901 người.

Cùng ngày 29/3, Bộ Y tế Brazil cho biết nước này ghi nhận thêm 22 ca tử vong do virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong tại Brazil lên 136 người, trong khi số ca dương tính với SARS-CoV-2 cũng tăng lên 4.256 người.

Sao Paulo, bang giàu có và đông dân nhất Brazil, là nơi bị ảnh hưởng nặng nhất bởi đại dịch COVID-19 với 98 ca tử vong và 1.451 ca dương tính, trong khi bang Rio de Janeiro có 17 người tử vong và 600 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Bộ Y tế Brazil nhận định đỉnh dịch ở nước này có thể xảy ra trong vài tuần tới, đồng thời khuyến cáo người dân tuân thủ chặt lệnh cách ly, hạn chế đi lại và tụ tập đông người do chính quyền các bang đưa ra ở các mức độ khác nhau.

Trong khi đó, Chính phủ lâm thời Bolivia cho biết nước này đã có trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19 tại bang miền Đông Santa Cruz, đồng thời ghi nhận tổng số ca dương tính với virus SARS-Cov-2 trên cả nước là 81 người.

Theo thông báo của Bộ trưởng Y tế Bolivia Anibal Cruz, ca tử vong nói trên là một phụ nữ 78 tuổi, bị lây nhiễm từ người thân trở về từ nước ngoài. 

Santa Cruz là bang có số bệnh nhân COVID-19 nhiều nhất Bolivia, với 44 trường hợp. Chính quyền Bolivia hôm 17/3 cũng bắt đầu áp dụng lệnh cách ly trên toàn quốc tới ngày 15/4 nhằm ngăn chặn sự lây lan khó kiểm soát của dịch bệnh.

Ngày 29/3, Côte d'Ivoire cũng đã thông báo các ca tử vong đầu tiên do nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Bộ trưởng Y tế Côte d'Ivoire Eugene Aka Aouele không nêu chi tiết về độ tuổi hay giới tính của trường hợp trên, song cho biết cơ quan chức năng xác nhận bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 sau khi khám nghiệm tử thi. Ông Aouele cũng thông báo nước này đã ghi nhận thêm 25 ca nhiễm virus, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 165 ca.

Tổng thống Alassane Ouattara đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ngày 23/3 vừa qua, áp đặt lệnh giới nghiêm từ 21h hôm trước đến 5h sáng hôm sau và đóng cửa biên giới, trường học, nhà hàng và quán bar nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.  

Lê Hiền - Hoài Nam - Nguyễn Hằng (TTXVN)
Dịch COVID-19: Guatemala ban hành lệnh giới nghiêm
Dịch COVID-19: Guatemala ban hành lệnh giới nghiêm

Phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Mỹ đưa tin, ngày 21/3, Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei đã ban hành lệnh giới nghiêm trên toàn quốc trong vòng 8 ngày từ 16h đến 4h hàng ngày, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do vi rút SARS-CoV-2 gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN