Hơn 70 người Ápganixtan mắc kẹt sau động đất

Ngày 11/6, hơn 70 người Ápganixtan đã bị mắc kẹt dưới các đống đổ nát sau khi nhà cửa của họ bị sụp đổ do hai trận động đất mạnh xảy ra cùng ngày gây lở đất ở vùng núi phía Bắc quốc gia Trung Nam Á này.


Theo các nguồn tin sở tại, hơn 70 người, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đã mắc kẹt dưới các đống đổ nát ở ngôi làng hẻo lánh Dara Azara tại tỉnh Baghlan.

 

Cảnh hoang tàn sau trận động đất tại huyện Khogyani (miền đông Ápganixtan) xảy ra năm 2009. Ảnh: AFP/TTXVN.


 

Ít nhất 22 ngôi nhà đắp đất đã đổ sụp. Nhà chức trách tỉnh đã nhanh chóng cử đội cứu hộ tới hiện trường để giải cứu những người bị nạn. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính xác về tình hình thương vong cũng như thiệt hại về vật chất sau trận động đất.

Theo Cơ quan Thăm dò Địa chất Mỹ, một trận động đất mạnh 5,4 độ ríchte đã xảy ra tại khu vực Hindu Kushcủa Ápganixtan, kéo theo một cơn dư chấn mạnh 5,7 độ ríchte. Tâm chấn cách thủ đô Cabun 174km về phía Bắc. Người dân thủ đô cũng cảm nhận được sự rung lắc của các trận động đất này.

 

TTXVN/ Tin Tức

 

Ápganixtan: Taliban tấn công nhà tù làm hơn 30 người thương vong
Ápganixtan: Taliban tấn công nhà tù làm hơn 30 người thương vong

Giới chức Ápgaxnitan ngày 8/6 cho biết một số tay súng Taliban đã tấn công một nhà tù ở tỉnh Sari Pul, miền bắc Ápganixtan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN