Hơn 40 triệu người Pháp đã được tiêm ít nhất một liều vaccine

Số người được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19 ở Pháp đã vượt 40 triệu, đồng nghĩa với việc khoảng 60% dân số nước này đã được tiêm đầy đủ hoặc một mũi vaccine phòng bệnh. 

Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi Quốc hội Pháp bỏ phiếu chấp nhận coi hộ chiếu vaccine là phần quan trọng của đời sống hằng ngày trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại trung tâm tiêm chủng dã chiến ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Trên mạng xã hội Twitter, ngày 26/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết: “Cùng nhau, chúng ta sẽ đánh bại virus”.

Tuần trước, Tổng thống Macron đã ký sắc lệnh yêu cầu người dân bắt buộc có loại giấy thông hành y tế này (chứng nhận đã tiêm đủ vaccine hoặc có xét nghiệm âm tính với virus gây bệnh COVID-19) nếu họ muốn đến rạp chiếu phim hoặc câu lạc bộ đêm. Chính phủ coi tiêm phòng vaccine là vũ khí tối thượng để ngăn ngừa COVID-19, yêu cầu người dân phải tiêm phòng nếu muốn tiếp tục cuộc sống thường nhật.

Cùng ngày, Ireland đã cho phép các nhà hàng được phép mở cửa phục vụ khách trong phòng kín với điều kiện khách hàng phải có “hộ chiếu vaccine”. Theo quy định mới, các nhà hàng trên cả nước sẽ được mở cửa đón những người đã tiêm phòng đầy đủ, đã khỏi bệnh trong 6 tháng và trẻ em đi cùng. Tuy nhiên, số người được ngồi cùng bàn tối đa là 6 người và nhà hàng phải đóng cửa trước 23h30. Chứng nhận COVID-19 kỹ thuật số của Liên minh châu Âu (EU) sẽ được ưu tiên chấp nhận vào các phòng tập và nhà hàng, nhưng chứng nhận do Cơ quan Y tế Ireland (HSE) cấp cũng được chấp nhận.

Lĩnh vực nhà hàng - khách sạn ở Ireland đã bị ảnh hưởng ngiêm trọng vì các biện pháp phòng dịch được cho là nghiêm ngặt nhất châu Âu khi nước này phải phong tỏa lần thứ ba. Cả nước đã ghi nhận 5.026 ca tử vong do COVID-19. Với dân số khoảng 5 triệu người, các cơ sở y tế của Ireland đã tiêm hơn 5,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19.

Bích Liên       (TTXVN)
Tổng thống Pháp kêu gọi người dân tích cực tiêm vaccine ngừa COVID-19
Tổng thống Pháp kêu gọi người dân tích cực tiêm vaccine ngừa COVID-19

Ngày 25/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng trốn tránh tiêm vaccine là biểu hiện của “sự vô trách nhiệm”, đồng thời hối thúc người dân đi tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN