Hơn 200 người Trung Quốc lừa đảo 17 triệu USD ở Tây Ban Nha

Được sự hỗ trợ của giới chức Trung Quốc, cảnh sát Tây Ban Nha vừa bắt giữ hơn 200 đối tượng toàn bộ là người Trung Quốc, bị tình nghi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 16 triệu euro (17 triệu USD) từ chính những người đồng bào ở quê hương.

Cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ tội phạm.Ảnh:NYTimes

Theo kết quả điều tra của cảnh sát Tây Ban Nha công bố ngày 14/12, hơn 200 đối tượng trên bị tình nghi tham gia điều hành 13 trung tâm điện thoại đặt tại các căn biệt thự cao cấp nằm rải rác khu vực lân cận thủ đô Madrid và các thành phố khác như Barcelona và Alicante. 

Lợi dụng sự cả tin của nhiều người, băng nhóm này đã thực hiện các cuộc gọi liên hệ với nạn nhân ở Trung Quốc, giả vờ là hàng xóm, bạn bè, người thân, cảnh báo họ về nguy cơ lừa đảo. Tiếp sau đó, nhóm tội phạm này sẽ tiếp tục các chiêu thức gọi điện thoại, tự nhận làm cảnh sát điều tra các vụ lừa đảo, đồng thời thuyết phục nạn nhân gửi tiền vào các tài khoản ngân hàng do băng nhóm kiểm soát với cớ phục vụ công tác điều tra. Không may là hàng nghìn hộ gia đình nghèo ở Trung Quốc đã trở thành nạn nhân của đường dây lừa đảo này, thậm chí nhiều trường hợp dẫn tới tự tử.

Qua xác minh, những đối tượng bị bắt giữ nhập cảnh vào Tây Ban Nha qua đường du lịch. Theo Cơ quan thống kê quốc gia Tây Ban Nha, Trung Quốc là cộng đồng người nước ngoài lớn thứ 5 ở Tây Ban Nha với tổng số người cư trú tại đây lên tới 170.000 vào năm 2015.


TTXVN/Tin Tức
Vụ lừa đảo vàng 60 tỷ USD gây chấn động Trung Quốc
Vụ lừa đảo vàng 60 tỷ USD gây chấn động Trung Quốc

Cảnh sát tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, vừa bắt giữ 33 người là nghi phạm trong một đường dây giao dịch vàng tài khoản đã lừa đảo hơn 5.000 nhà đầu tư với số tiền ít nhất lên tới 380 tỷ Nhân dân tệ, tương đương khoảng 59,62 tỷ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN