Hơn 120.000 vụ tấn công mạng nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Nga

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev ngày 24/6 cho biết các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Nga đã phải đối mặt với hơn 120.000 vụ tấn công mạng trong năm 2020.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: EPA/TTXVN

Đa phần trong số này được tiến hành từ các vùng lãnh thổ thuộc Mỹ, Đức và Hà Lan.

Phát biểu tại hội nghị An ninh quốc tế Moskva, ông Patrushev nói: "Không gian mạng đang trở thành một đấu trường... Nga thường xuyên phải đối mặt với các vụ tấn công trong lĩnh vực này. Trong năm 2020, đã có hơn 120.000 vụ tấn công máy tính nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của chúng tôi… Phần lớn các cuộc tấn công này được thực hiện từ các vùng lãnh thổ thuộc Mỹ, Đức, Hà Lan và nhằm vào các hệ thống quản lý số liệu, các tổ hợp quốc phóng, hệ thống chăm sóc y tế, vận tải, khoa học và giáo dục".

Thúc Anh  (TTXVN)
Hàn Quốc điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào một viện nghiên cứu hạt nhân
Hàn Quốc điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào một viện nghiên cứu hạt nhân

Ngày 18/6, Bộ Khoa học và công nghệ thông tin-truyền thông Hàn Quốc thông báo mở cuộc điều tra về các vụ tấn công mạng nhằm vào Viện Nghiên cứu Năng lượng Hạt nhân Hàn Quốc (KAERI) sau khi mạng nội bộ của viện này bị xâm nhập hồi tháng trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN