Hơn 11 triệu trẻ em Yemen cần viện trợ nhân đạo

Yemen có dân số khoảng 29 triệu người, nhưng trong đó có 22,2 triệu người đang cần giúp đỡ, bao gồm 11,3 triệu trẻ em cần viện trợ nhân đạo mà trong đó có khoảng 400.000 trẻ em bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và 1 triệu trẻ em không được ở trong ngôi nhà của mình.

Đây là những con số mà Đại sứ Yemen tại Malaysia, tiến sỹ Adel Mohamed Ali BA Hamid chia sẻ tại cuộc hội thảo “Hiểu về cuộc xung đột ở Yemen” tổ chức ngày 6/3 bởi Viện Nghiên cứu Malaysia và Quốc tế (IKMAS) thuộc Đại học Quốc gia Malaysia (UKM).

Chú thích ảnh
Đại sứ Adel Mohamed Ali BA Hamid chia sẻ thông tin về cuộc xung đột tại Yemen.

Theo Đại sứ Adel Mohamed Ali BA Hamid, cuộc xung đột ở Yemen đã xấu đi sau khi phiến quân Houthi với sự trợ giúp của lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Salleh, người đã bị giết hại vào tháng 12/2017, kiểm soát thủ đô Sana’a vào tháng 9/2014.

Sau đó, liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đã mở chiến dịch quân sự vào tháng 3/2015 giúp chính phủ của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi được quốc tế công nhận khôi phục quyền lực.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, tổng số dân thường bị thương vong bởi cuộc nội chiến ở Yemen từ tháng 3/2015 tới nay lên tới 18.173 người. Ngoài ra còn có khoảng 20 triệu người cần giúp đỡ để đảm bảo về thực phẩm, trong đó có gần 10 triệu người mới vừa thoát khỏi nạn đói.

Tin, ảnh: Hà Ngọc
Saudi Arabia đóng góp 500 triệu USD cho chương trình nhân đạo của LHQ tại Yemen
Saudi Arabia đóng góp 500 triệu USD cho chương trình nhân đạo của LHQ tại Yemen

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Saudi Arabia đã cam kết hỗ trợ 500 triệu USD cho chương trình nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ) ở Yemen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN