Hơn 10.000 quan sát viên theo dõi bầu cử Myanmar

Ủy ban bầu cử liên bang (UEC) của Myanmar ngày 3/11 ra thông cáo cho biết tổng cộng có 10.500 quan sát viên trong nước và quốc tế sẽ tham gia giám sát cuộc tổng tuyển cử tại nước này ngày 8/11 tới.


Nhân viên cơ quan bầu cử làm nhiệm vụ tại một điểm bầu cử ở Yangon, Myanmar ngày 30/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong số này, có 1.118 đại diện các cơ quan giám sát bầu cử, ngoại giao quốc tế và 9.406 quan sát viên địa phương. Bên cạnh đó, 290 phóng viên đến từ 45 tổ chức truyền thông quốc tế sẽ tham gia đưa tin về cuộc bầu cử này.


Hai trung tâm thông tin về kết quả bầu cử sẽ được đặt tại Trung tâm Hòa bình Myanmar ở thành phố Yangon và tại Văn phòng UEC ở thủ đô Nay Pyi Taw ngay từ ngày bỏ phiếu.


Theo con số được UEC mới cập nhật, có tổng cộng 6.040 ứng cử viên thuộc 91 đảng phái chính trị và các ứng cử viên độc lập sẽ chạy đua vào hơn 1.000 ghế nghị sĩ tại cơ quan lập pháp các cấp. Trong số 1.163 đơn vị bầu cử, 330 đơn vị sẽ bầu Hạ viện liên bang, 168 đơn vị bầu Thượng viện liên bang, 636 đơn vị bầu nghị viện bang hoặc cấp vùng, và 29 đơn vị bầu nghị viện bang hoặc khu vực của các sắc tộc. Số cử tri đủ tư cách bỏ phiếu là 32 triệu người.


Tổng thống Myanmar U Thein Sein kêu gọi người dân nước này hợp tác với chính phủ để đảm bảo cuộc tổng tuyển cử thành công, và nhấn mạnh rằng việc tổ chức bầu cử thành công sẽ giúp nâng cao vị thế quốc tế của Myanmar.


Trước đó, Ủy ban bầu cử liên bang Myanmar (MUEC) đã ra tuyên bố kêu gọi các quan sát viên quốc tế tuân thủ Quy tắc ứng xử của MUEC và luật pháp hiện hành của Myanmar để tránh tác động tiêu cực đến kết quả cuộc bầu cử ngày 8/11 tới ở nước này.


MUEC khẳng định cơ quan này sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử theo nguyên tắc minh bạch và dân chủ, do đó yêu cầu các nhà ngoại giao và quan sát viên quốc tế kiềm chế hành động được cho là mang tính thiên vị cho bất cứ lực lượng chính trị nào, ảnh hưởng đến tiêu chí bầu cử tự do và công bằng.


* Myanmar đóng cửa nhiều trạm kiểm soát biên giới với Thái Lan


Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, giới chức Thái Lan ngày 3/11 cho biết Myanmar đã đóng cửa tất cả các cảng sông và trạm kiểm soát dọc theo sông Moei đối diện các huyện Mae Sot, Phop Phra, Mae Ramat và Tha Song Yang thuộc tỉnh Tak của Thái Lan.

Duy nhất chỉ có trạm kiểm soát chính thức ở Cầu hữu nghị Thái Lan - Myanmar nối huyện Mae Sot của Thái Lan và Myawaddy của Myanmar là còn hoạt động. Theo lý giải của phía Myanmar, hành động này là nhằm ngăn chặn các nhóm vũ trang sắc tộc đang ẩn náu ở Thái Lan vượt biên giới sang phá hoại cuộc bầu cử của Myanmar dự kiến diễn ra vào ngày 8/11.

Về phía Thái Lan, Lữ đoàn Bộ binh số 4 và Lữ đoàn Biên phòng số 35 đã được điều động để tuần tra khu vực biên giới với Myanmar.

TTXVN/Tin Tức
Các bên đối lập tại Myanmar đạt thỏa thuận ngừng bắn
Các bên đối lập tại Myanmar đạt thỏa thuận ngừng bắn

Theo thông tin chính thức được công bố ngày 1/11, Chính phủ Myanmar và 8 trong số 15 nhóm vũ trang sắc tộc tham gia ký Thỏa thuận Ngừng bắn toàn quốc (NCA) đã nhất trí về một số bước sau khi ký thỏa thuận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN