Hội nhà báo Thái Lan kêu gọi đảm bảo an toàn cho phóng viên

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 10/1, Hội nhà báo Thái Lan đã tổ chức các cuộc gặp riêng rẽ với Trung tâm thi hành trật tự và hòa bình (CAPO) và đại diện Phong trào biểu tình chống chính phủ nhằm đảm bảo an toàn cho phóng viên báo chí và quyền tiếp cận thông tin của báo chí trong thời gian diễn ra chiến dịch "chiếm đóng Bangkok" bắt đầu từ ngày 13/1 tới. 

Người biểu tình chống chính phủ tại Bangkok ngày 9/1. Ảnh: THX-TTXVN


Trong cuộc gặp với đại diện của Phong trào biểu tình, Hội nhà báo Thái Lan đã đưa ra bản kiến nghị 5 điểm, trong đó kêu gọi người biểu tình lập khu vực an toàn cho báo chí ở mọi điểm họ chiếm đóng, không ngăn cản và cho phép phóng viên báo chí được phép tiếp cận để lấy thông tin... 

Trong cuộc gặp đại diện cảnh sát, Hội nhà báo Thái Lan đã đề nghị Tư lệnh cảnh sát quốc gia đảm bảo an toàn cho báo chí và truyền thông tại những nơi tổ chức biểu tình và đảm bảo rằng các nhân viên an ninh có khả năng mở đường thoát cho truyền thông trong trường hợp các khu vực biểu tình bị người biểu tình vây hãm. 

Các cơ quan nhà nước và hàng trăm trường học tại Bangkok trong ngày 10/1 đã ra thông báo tạm thời đóng cửa nghỉ làm việc và dạy học trong ngày 13/1 vì lý do an toàn và tránh các tác động tiêu cực từ kế hoạch chiếm đóng Bangkok của người biểu tình.  

Đại sứ quán Mỹ tại Bangkok đã ra thông báo khuyên người Mỹ tại Thái Lan nên tích trữ các đồ dùng cần thiết như thực phẩm, nước uống, thuốc men và sạc điện thoại đầy đủ đề phòng việc thủ đô Bangkok bị "phong tỏa" lâu dài. Đại sứ quán Mỹ cũng khuyến cáo người du lịch Mỹ nên chủ động kéo dài thời gian ở Bangkok để đề phòng giao thông hoặc hoạt động của sân bay bị gián đoạn. Hiện đã có tới gần 50 quốc gia khuyến cáo công dân của mình nên tránh du lịch Thái Lan. 

Người biểu tình chống Chính phủ Thái Lan đã lên kế hoạch chiếm đóng các điểm quan trọng như trung tâm mua sắm và điểm nút giao thông quan trọng ở thủ đô Bangkok từ ngày 13/1 tới.  


Truyền hình TNN của Thái Lan vừa cho biết đã có 6 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương rất nặng trong cuộc đụng độ giữa người biểu tình chống chính phủ với phe "áo đỏ" ủng hộ chính phủ tại tỉnh Pathum Thani, phía bắc Bangkok.  

Ủy ban bầu cử Thái Lan đã ra nghị quyết đề nghị chính phủ thay đổi ngày bầu cử vì lý do ngày tổng tuyển cử 2/2 sắp tới sẽ không thể diễn ra trong hòa bình và trật tự.


TTXVN/Tin tức

Ủy ban Bầu cử Thái Lan đề nghị thủ tướng hoãn bầu cử
Ủy ban Bầu cử Thái Lan đề nghị thủ tướng hoãn bầu cử

Ủy ban Bầu cử Thái Lan đã gửi Thủ tướng Yingluck Shinawatra một bức thư khẩn có chữ ký của cả 5 thành viên trong ủy ban, đề nghị xem xét việc hoãn cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 2/2 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN