Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty Images/TTXVN
Theo hãng tin AP, phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau tuyên bố trước đó của Tổng thống Putin rằng ông hy vọng sẽ gặp ông Trump vào tuần tới, có thể tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Tuy nhiên, Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết Nhà Trắng vẫn đang xem xét các chi tiết liên quan đến bất kỳ cuộc họp tiềm năng nào.
Khi được một phóng viên hỏi liệu ông Putin có cần gặp ông Zelensky để đảm bảo một cuộc gặp với phía Mỹ hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Không, ông ấy không cần".
Trước đó, một quan chức Nhà Trắng nói với AP rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga sẽ không diễn ra nếu Tổng thống Putin không đồng ý gặp ông Zelensky. Tuy nhiên, sau đó quan chức giấu tên này làm rõ rằng điều đó chỉ làm giảm khả năng diễn ra cuộc gặp, chứ không phải điều kiện bắt buộc.
Từ lâu, nhà lãnh đạo Nga đã bày tỏ mong muốn tổ chức một hội nghị với người đồng cấp Mỹ để thảo luận về khả năng chấm dứt chiến sự. Về phần mình, ông Trump nhiều lần nhấn mạnh rằng ông và ông Putin có thể đạt được một thỏa thuận nhằm kết thúc cuộc xung đột.
Tuy nhiên, bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào giữa Mỹ và Nga về cuộc chiến cũng có nguy cơ làm dấy lên lo ngại về việc Ukraine bị gạt khỏi tiến trình hòa bình.
Tuyên bố mới nhất của ông Putin được đưa ra ngay trước thời hạn chót mà Nhà Trắng đặt ra cho Moskva phải chứng minh có tiến triển trong việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 năm ở Ukraine - nếu không sẽ đối mặt với các biện pháp trừng phạt kinh tế bổ sung.
Khi được hỏi tại Nhà Trắng ngày 7/8 rằng liệu thời hạn này có được thực hiện hay không, Tổng thống Trump cho biết: "Điều đó tùy thuộc vào ông Putin. Chúng ta sẽ xem ông ấy nói gì".
Về phía Nga, khi được hỏi về khả năng đối thoại trực tiếp với Tổng thống Ukraine, ông Putin cho biết ông từng nhiều lần khẳng định không phản đối điều đó. Tuy nhiên, để một hội nghị thượng đỉnh Nga - Ukraine có thể diễn ra, các điều kiện nhất định cần phải được đáp ứng. Điện Kremlin trước đó khẳng định hai nhà lãnh đạo chỉ nên gặp nhau khi một thỏa thuận đàm phán đã gần hoàn tất.
Ukraine bày tỏ lo ngại sẽ bị gạt ra ngoài lề nếu diễn ra các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Washington và Moskva. Tổng thống Zelensky cho biết ông đã điện đàm với một số nhà lãnh đạo châu Âu trong ngày 7/8 trong bối cảnh hoạt động ngoại giao diễn ra sôi động. Các nước châu Âu được cho là tiếp tục cam kết ủng hộ Ukraine.
Trong một tuyên bố, ông Yuri Ushakov - cố vấn đối ngoại của Tổng thống Putin - cũng đã bác bỏ khả năng ông Zelensky tham gia hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga. “Trước hết, chúng tôi đề xuất tập trung vào việc chuẩn bị một cuộc gặp song phương với Tổng thống Trump, và điều quan trọng nhất là cuộc gặp này phải thành công và hiệu quả", ông Ushakov nói, đồng thời cho biết đề xuất của đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff về việc mời Tổng thống Ukraine tham gia “đã không được thảo luận cụ thể”.
Sau cuộc gặp với đặc phái viên Mỹ, ông Kirill Dmitriev - người đứng đầu Quỹ Đầu tư Quốc gia của Nga - cho biết một cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ giúp Moskva "truyền đạt rõ ràng lập trường của mình". Ông hy vọng hội nghị sẽ bao gồm cả các thảo luận về những vấn đề kinh tế cùng có lợi, bao gồm hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực như đất hiếm.
Nếu diễn ra, đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Mỹ và Nga kể từ năm 2021, khi cựu Tổng thống Joe Biden gặp ông Putin tại Geneva. Cuộc gặp được xem là cột mốc quan trọng trong nỗ lực chấm dứt chiến sự của ông Trump, dù chưa có gì đảm bảo nó sẽ dẫn đến kết quả rõ ràng, khi Moskva và Kiev vẫn bất đồng về các điều kiện hòa bình.
Trong khi đó, nhiều tháng nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình vẫn chưa mang lại kết quả. Theo số liệu từ Liên hợp quốc, cuộc chiến đã khiến hàng chục nghìn binh sĩ hai bên và hơn 12.000 dân thường Ukraine thiệt mạng.