Hội nghị Lan Thương-Mekong bàn "Dòng sông chung, tương lai chung"

Thủ tướng Campuchia Hun Sen sẽ tham dự Hội nghị cấp cao hợp tác Lan Thương-Mekong (LMC) lần thứ nhất, dự kiến diễn ra vào ngày 23/3 tại thành phố Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc.

Ngày 12/11, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong - Lan Thương lần thứ nhất khai mạc tại Cảnh Hồng, Vân Nam (Trung Quốc). Ảnh: THX/ TTXVN

Bộ Ngoại giao Campuchia ngày 17/3 đã xác nhận thông tin này. Thông cáo của bộ trên nêu rõ: "Tại hội nghị cấp cao LMC lần thứ nhất, Thủ tướng Hun Sen sẽ có bài phát biểu với chủ đề 'Dòng sông chung, Tương lai chung' và cùng lãnh đạo các nước thuộc khu vực sông Mekong và Trung Quốc thông qua 3 văn kiện".

Ngoài ra, thông cáo cho biết thêm ông Hun Sen sẽ tham dự Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2016 - sự kiện được tổ chức ngay sau hội nghị cấp cao LMC, dự kiến diễn ra vào ngày 24/3 tại thành phố Bác Ngao, tỉnh Hải Nam.

TTXVN/Tin Tức (Theo THX)
Tổng Bí thư yêu cầu triển khai đồng bộ phòng chống hạn, mặn
Tổng Bí thư yêu cầu triển khai đồng bộ phòng chống hạn, mặn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm đến tình hình hạn mặn, những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết và biện pháp ứng phó của địa phương nhằm ổn định sản xuất, sinh hoạt của bà con.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN