Hội nghị Gavi cam kết hơn 1 tỷ USD để phát triển thị trường vaccine châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/6, các nhà lãnh đạo thế giới, các nhóm y tế và các công ty dược phẩm tham dự Hội nghị thượng đỉnh Liên minh vaccine và tiêm chủng toàn cầu (Gavi) đã công bố khoản tài trợ 1,2 tỷ USD để sản xuất vaccine ở châu Phi, nơi đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng y tế, bao gồm cả dịch tả gia tăng.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuẩn bị mũi tiêm vaccine ngừa sốt rét cho trẻ em tại Yala, Kenya. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu khai mạc hội nghị được tổ chức ở thủ đô Paris (Pháp), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết chương trình tăng tốc sản xuất vaccine châu Phi “sẽ là bước thiết yếu hướng tới thị trường vaccine chính hãng của châu Phi".

Ông Macron cho biết 75% số tiền tài trợ này sẽ đến từ châu Âu. Trong đó, Đức sẽ đóng góp 318 tỷ USD cho chương trình này. Pháp đầu tư 100 triệu USD và Anh đầu tư 60 triệu USD, trong khi các nhà tài trợ khác bao gồm Mỹ, Canada, Na Uy, Nhật Bản và Quỹ Gates.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Moussa Faki Mahamat cho rằng kế hoạch này có thể trở thành chất xúc tác để thúc đẩy ngành công nghiệp dược phẩm ở châu Phi và tăng cường sự hợp tác giữa các quốc gia thành viên. Ông cũng lưu ý hiện châu Phi nhập khẩu 99% vaccine với chi phí rất cao.

Đại dịch COVID-19 bùng phát đã bộc lộ tình trạng phân phối vaccine không đồng đều trên toàn cầu. Theo đó, các quốc gia giàu có nơi đặt trụ sở của hầu hết các công ty dược phẩm lớn đã tích trữ phần lớn dược phẩm, trong khi châu Phi bị bỏ lại phía sau. Hiện tại, một số khu vực ở châu Phi đang phải hứng chịu nhiều đợt bùng phát dịch tả cũng như tình trạng thiếu vaccine.

Sự bùng phát trở lại gần đây của bệnh tả ở châu Phi cho thấy cần có thêm nhiều nhà sản xuất vaccine tại các nước châu Phi. Hiện chỉ có một công ty duy nhất trên thế giới - EuBiologics của Hàn Quốc - sản xuất những liều vaccine rẻ và hiệu quả cho căn bệnh chết người này.

Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh các đợt bùng phát bệnh tả đang ảnh hưởng đến 50% dân số châu Phi, đồng thời công bố một dây chuyền sản xuất vaccine dịch tả sẽ được công ty dược phẩm sinh học Biovac của Nam Phi triển khai tại châu lục này.

Chỉ có 2% số vaccine được sử dụng ở châu Phi được sản xuất trên lục địa này. Liên minh châu Phi đặt mục tiêu nâng con số này lên 60% vào năm 2040.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.