Hội đồng Bảo an LHQ họp kín về vụ Iran phóng thử nghiệm tên lửa

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 4/12 đã tiến hành họp kín để thảo luận về vụ Iran phóng tên lửa đạn đạo tầm trung gần đây, động thái bị Mỹ, Anh và Pháp cho là vi phạm lệnh cấm của LHQ đối với chương trình tên lửa của Tehran. 

Chú thích ảnh
Toàn cảnh một cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/ TTXVN

Trong một tuyên bố, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley đã hối thúc HĐBA lên án hành động phóng tên lửa của Tehran. Tuy nhiên, cuộc họp đã kết thúc mà không có tuyên bố chung nào được đưa ra, cũng như kế hoạch hành động sau đó. Dự kiến HĐBA sẽ đánh giá việc thực thi nghị quyết vào ngày 19/12 tới.

Phát biểu sau cuộc họp, Đại sứ Pháp tại LHQ Francois Delattre cho biết HĐBA đã bày tỏ quan ngại về vụ thử tên lửa của Iran, đồng thời tái khẳng định lời kêu gọi của Paris về việc Tehran chấm dứt mọi hoạt động liên quan đến chương trình tên lửa. 

Trong khi đó, Đại sứ Anh tại LHQ Karren Pierce cho rằng loại tên lửa mà Iran phóng vào đầu tháng này là vượt quá nhu cầu phòng vệ hợp pháp. 

Về phần mình, phái đoàn Iran tại LHQ khẳng định Tehran không vi phạm nghị quyết của HĐBA và loại tên lửa phóng thử được thiết kế chỉ có khả năng mang đầu đạn thông thường, không phải là đầu đạn hạt nhân. Tuyên bố nêu rõ Iran chưa bao giờ tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân và sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai.

Ngày 1/12 vừa qua, Iran tiến hành thử nghiệm một tên lửa đạn đạo tầm trung. Ngay lập tức, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã chỉ trích Tehran, cho rằng thử nghiệm này vi phạm thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) cũng như nghị quyết 2231 của HĐBA LHQ, theo đó cấm Iran thực hiện bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tên lửa đạn đạo được thiết kế với khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Tuy nhiên, cho đến nay, Iran vẫn khẳng định chương trình tên lửa của quốc gia này chỉ nhằm mục đích phòng vệ và không vi phạm nghị quyết của HĐBA LHQ.

Hoài Thanh (TTXVN)
Vì sao máy bay không người lái Iran khiến nhiều láng giềng Trung Đông lo sợ?
Vì sao máy bay không người lái Iran khiến nhiều láng giềng Trung Đông lo sợ?

Cổng thông tin i24news trích các nguồn tin tình báo phương Tây cho biết Iran đang sử dụng Yemen như một ‘sân chơi thử nghiệm” máy bay không người lái của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN