Học sinh Trung Quốc thí điểm đeo vòng tay thông minh đo thân nhiệt

Từ 11/5, học sinh tại 5 quận thuộc Bắc Kinh (Trung Quốc) bắt đầu thí điểm đeo vòng tay theo dõi thân nhiệt kết nối với một ứng dụng, từ đó có thể phát hiện học sinh đó đang sốt hay không.

Chú thích ảnh
Chỗ ngồi của học sinh trung học phổ thông Trung Quốc được trang bị một tấm kính ngăn giọt bắn. Ảnh: AFP

Đây được coi là một trong những sáng kiến mới nhất ứng dụng công nghệ cao trong việc ngăn ngừa nguy cơ tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

Theo hãng tin AFP, chiếc vòng tay này được cấp cho các học sinh khối 6 trung học cơ sở. Chiếc vòng tay có khả năng theo dõi thân nhiệt học sinh, báo cáo dữ liệu về cho nhà trường và phụ huynh học sinh thông qua một ứng dụng.

“Chiếc vòng tay hoạt động tương tự như một máy đo thông thường… Chúng tôi đề nghị các học sinh đeo vòng 24/24”, một giáo viên giấu tên trả lời nhật báo Beijing Daily. Trong trường hợp nhiệt độ cơ thể học sinh trên 37,2 độ C, vòng tay sẽ báo cho nhà trường để liên hệ với cảnh sát.

Trong một vài tuần gần đây, các trường học tại Trung Quốc từng bước mở cửa trở lại, đi kèm với đó là các biện pháp phòng ngừa COVID-19 đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh. Đo thân nhiệt, đeo khẩu trang bắt buộc và duy trì khoảng cách xã hội trở thành hoạt động thường ngày tại các trường.

Sau hơn 5 tháng kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát lần đầu tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc được cho là đã kiểm soát phần nào cuộc khủng hoảng y tế. Trung Quốc đã lắp đặt camera đo nhiệt ở các tụ điểm công cộng và phần lớn các điểm đều yêu cầu người dân xuất trình ứng dụng khai báo y tế. Tuy nhiên mới đây, giới chức lo ngại về mối đe dọa từ làn sóng lây nhiễm thứ hai. Cuối tuần qua, môt ổ dịch mới đã được phát hiện tại Vũ Hán, trong khi thành phố Thư Lan, Đông Bắc Trung Quốc cũng tái áp dụng lệnh phong tỏa một phần khi số ca mắc COVID-19 tăng đột biến.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Đeo khẩu trang N95 khi thi chạy, hai học sinh Trung Quốc bị tử vong
Đeo khẩu trang N95 khi thi chạy, hai học sinh Trung Quốc bị tử vong

Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, truyền thông Trung Quốc ngày 10/5 đưa tin ít nhất 2 học sinh trung học cơ sở ở nước này đã tử vong hồi tháng trước khi đang đeo khẩu trang trong giờ kiểm tra môn thể chất. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN