Hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động tại nhiều nước Mỹ Latinh

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 1/5, các tổ chức công đoàn và xã hội, phong trào vì người lao động ở nhiều nước Mỹ Latinh đã tổ chức hàng loạt các cuộc mít tinh, diễu hành nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động.

Tại thủ đô Caracas, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã chủ trì một lễ mít tinh lớn với sự tham gia của hàng chục nghìn người ủng hộ với lời kêu gọi người dân tiếp tục con đường của cuộc cách mạng Bolivar mà cố Tổng thống Hugo Chavez đã khởi xướng. 


Tổng thống Maduro đã tái khẳng định cam kết đấu tranh giành lại những quyền cơ bản của giai cấp công nhân, tiếp tục các dự án xã hội phục vụ đại đa số nhân dân mà chính phủ đã theo đuổi trong nhiều năm qua, cũng như làm thất bại cuộc chiến tranh kinh tế mà các thế lực thù địch tìm cách thực hiện để phá hoại công cuộc cách mạng đang ngày càng lớn mạnh ở quốc gia Nam Mỹ này. 


Nhà lãnh đạo Venezuela nhắc lại cách đây đúng 1 năm ông đã kêu gọi bầu cử thành lập Quốc hội Lập hiến để chấm dứt làn sóng bạo động do phe đối lập cực đoan thực hiện và đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của những người lao động. Tổng thống Maduro khẳng định, cuộc bầu cử vào ngày 20/5 tới sẽ là sự bảo đảm cho tiến trình cách mạng tiếp tục con đường vì độc lập, chủ quyền của đất nước.


Còn tại Bolivia, Tổng thống Evo Morales cũng tham gia một cuộc mít tinh lớn nhân ngày Quốc tế Lao động ở tỉnh Oruro với sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân. Tổng thống Morales đã nêu bật vai trò của các phong trào xã hội và công đoàn đối với những thành tựu mà Bolivia đã đạt được trong 12 năm qua, khẳng định sau nhiều thập kỷ đấu tranh chống lại mô hình chủ nghĩa tự do mới, nền kinh tế Bolivia đã thay đổi hoàn toàn và dần trở thành một hình mẫu phát triển ở Mỹ Latinh.


Với việc quốc hữu hóa các nguồn tài nguyên thiên nhiên, lấy lại các doanh nghiệp chiến lược từ tay các trùm tư bản, chính phủ đã thực hiện được nhiều chương trình đem lại lợi ích cho xã hội và những tầng lớp người nghèo. Tổng thống Morales khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư công, thay đổi các chính sách kinh tế cho phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước.


Cũng nhân ngày Quốc tế Lao động, tại thủ đô Buenos Aires của Argentina cũng đã diễn ra nhiều cuộc tuần hành do các tổ chức xã hội và công đoàn, cũng như các phong trào cánh tả phát động nhằm phản đối những cải cách lao động mà chính phủ nước này đang thực hiện, được cho là gây ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của tầng lớp lao động.


Hàng nghìn người đã tập trung ở Quảng trường tháng 5 và nhiều địa điểm lớn khác để phản đối việc chính phủ liên tục tăng giá các loại dịch vụ công cộng, khiến cho đời sống của nhân dân ngày càng khó khăn.


Một cuộc biểu tình lớn của những người lao động Brazil cũng đã được tổ chức ở Curitiba để bày tỏ sự ủng hộ đối với cựu Tổng thống Lula da Silva, một thủ lĩnh công đoàn được sự ủng hộ lớn của giai cấp công nhân hiện bị giam giữ. Những người biểu tình cũng kêu gọi trả tự do cho ông Lula da Silva và cho rằng những cáo buộc nhằm vào nhà lãnh đạo cánh tả này là vì mục đích loại ông khỏi cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào cuối năm nay.


TTXVN/Báo Tin tức
Nước Nga tưng bừng kỷ niệm ngày lễ Mùa Xuân và Ngày Quốc tế lao động 1/5
Nước Nga tưng bừng kỷ niệm ngày lễ Mùa Xuân và Ngày Quốc tế lao động 1/5

Ngày 1/5, tại thủ đô Moskva và nhiều thành phố khác trên toàn nước Nga đã diễn ra các hoạt động trang trọng và quy mô kỷ niệm ngày lễ Mùa Xuân và Ngày Quốc tế lao động 1/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN