Hiện trường vụ sập khách sạn cách ly người nghi nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc

Một khách sạn 5 tầng là nơi cách ly các cá nhân nghi nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Trung Quốc đã đổ sập tối 7/3 khiến 70 người mắc kẹt.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ khẩn trương đưa người mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết khách sạn Quanzhou Xinjia tại thành phố Tuyền Châu đã bị sập vào 7 giờ 30 phút tối 7/3. Sau 2 tiếng đã có 34 người được giải cứu. Đến sáng 8/3, có tổng cộng 47 người được giải cứu khỏi đống đổ nát.

Người dân địa phương cho biết họ đã nghe thất tiếng nổ lớn và sau đó phát hiện khách sạn Quanzhou Xinjia bị sụp đổ.

Dưới đây là video về hiện trường của vụ sập khách sạn Quanzhou Xinjia (nguồn: Daily Mail)

 

Chú thích ảnh
Thời điểm xảy ra tai nạn có hàng chục người ở trong khách sạn Quanzhou Xinjia. Ảnh: EPA
Chú thích ảnh
Đội cứu hộ đã nhanh chóng được triển khai ở hiện trường. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Khách sạn Quanzhou Xinjia là một trong những nơi cách ly tạm thời những người bị nghi nghiễm COVID-19. Ảnh: Daily Mail

Tuyền Châu là thành phố cảng tại tỉnh Phúc Kiến với dân số hơn 8 triệu người. Khách sạn Quanzhou Xinjia mở cửa từ tháng 6/2018 với 80 phòng.

Chính quyền tỉnh Phúc Kiến cho biết tính đến 6/3 tại khu vực có 296 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 10.819 người phải cách ly theo dõi.

Hà Linh/Báo Tin tức
Dịch COVID-19: 115 quốc gia hạn chế nhập cảnh đối với du khách đến từ Hàn Quốc
Dịch COVID-19: 115 quốc gia hạn chế nhập cảnh đối với du khách đến từ Hàn Quốc

Theo Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, tính đến ngày 7/3 đã có 115 quốc gia và vùng lãnh thổ thực hiện biện pháp hạn chế nhập cảnh đối với những người đến từ Hàn Quốc, trong đó có 41 nơi giới hạn nhập cảnh, 29 nơi tiến hành biện pháp cách ly và 45 nơi siết chặt kiểm dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN