Hiếm vaccine COVID-19, nhiều người Đài Loan sang Trung Quốc đại lục tiêm

Đối diện với tình cảnh khan hiếm vaccine COVID-19, nhiều người Đài Loan lựa chọn giải pháp sang Trung Quốc đại lục để tiêm vaccine.

Chú thích ảnh
Một người dân Đài Loan ngồi nghỉ sau khi được tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: EPA

Đài Loan/Trung Quốc từng được coi là câu chuyện thành công về kiểm soát dịch bệnh giai đoạn đầu. Tuy nhiên, đợt lây nhiễm bùng phát kể từ tháng 4 vừa qua đã buộc chính quyền hòn đảo rốt ráo tìm kiếm nguồn cung vaccine COVID-19 để tiêm cho khoảng 23,5 triệu dân. 

Một số công dân Đài Loan đã chọn cách di chuyển sang đại lục để được tiêm vaccine Trung Quốc. Theo đại diện của một công ty lữ hành, đây chủ yếu là nhóm đối tượng hiện vẫn có người thân, họ hàng sống ở Trung Quốc và số tiền họ phải bỏ ra là không nhỏ. 

Emily Huang là một trong số này. Người phụ nữ tầm 40 tuổi này từng sống ở Đài Loan trong hơn 20 năm và đã kết hôn với một người bản địa. Bà đã trở về quê gốc ở tỉnh Hà Nam ngay sau khi đợt dịch mới bùng phát dịch ở Đài Loan. Bà đã trải qua 21 ngày cách ly, trong đó có 14 đêm cách ly tại khách sạn tự trả tiền và cho biết từng rất lo khi phải chờ đợi được tiêm vaccine. “Giờ tôi đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine”, bà Huang nói.

Thành công ban đầu trong chặn dịch khiến nhiều người ở Đài Loan có tâm lý ngại tiêm vaccine. Nhưng khi số ca nhiễm tăng đột biến, với số ca mắc mới mỗi ngày thường xuyên ở mức hai con số, nhu cầu được tiêm vaccine tăng vọt, làm trầm trọng thêm vấn đề thiếu hụt nguồn cung. Theo thông tin chính thức, mới chỉ có hơn 0,1% người dân Đài Loan được tiêm đủ hai liều vaccine. 

Với nhiều người ở Đài Loan, vượt eo biển về đại lục là giải pháp phù hợp để được tiêm vaccine trong bối cảnh nguồn cung còn khan hiếm. Số liệu của Văn phòng sự vụ Đài Loan của chính phủ Trung Quốc cho thấy đã có khoảng 62.000 người Đài Loan tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc tính đến ngày 11/6. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước đó cho biết trên 220.000 công dân nước ngoài đã tiêm vaccine tại nước này.

Theo Alice Yang – đại diện Công ty Du lịch Quốc tế Yen Lin ở Đài Bắc chuyên thu xếp cho người Đài Loan đi Trung Quốc tiêm vaccine, nhiều khách hàng của công ty có mối quan hệ gia đình, người thân ở đại lục. Yang cho biết phần lớn những người sẵn sàng tới Trung Quốc đại lục đều là người xuất thân từ đại lục sau đó kết hôn với người Đài Loan. Nhờ đó, họ có thân nhân và bạn bè ở Trung Quốc, những người giúp họ xử lý vấn đề phát sinh. Họ cũng có thể tiết kiệm chi phí bằng cách ở nhờ nhà họ hàng, bạn bè trong khoảng thời gian cách ly.

Một bộ phận khách hàng khác muốn tiêm vaccine Trung Quốc ở đại lục là nhóm doanh nhân Đài Loan. “Vì công việc làm ăn, số này thường xuyên phải qua lại đại lục và vì thế họ tiêm vaccine luôn khi ở lại đó”, Yang nói. 

Còn đối với những người không có mối quan hệ ở đại lục, sẽ rất khó khăn để di chuyển do vấn đề tài chính. Chi phí chính là nguyên nhân chính khiến Tung Chia-hui không thể đến đại lục để tiêm vaccine COVID-19. “Tôi sẽ không đi nổi trừ khi mọi chi phí di chuyển của mình - tiền vé máy bay, tiền phòng khách sạn – được chi trả”, người này chia sẻ.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (SCMP)
Dịch COVID-19 tại Đài Loan đe dọa chuỗi cung ứng chip toàn cầu
Dịch COVID-19 tại Đài Loan đe dọa chuỗi cung ứng chip toàn cầu

Một trong những đơn vị sản xuất chip lớn của thế giới đã tạm thời đóng cửa do một ổ dịch COVID-19 bùng phát tại một nhà máy ở Đài Loan (Trung Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN