Hé mở nguyên nhân cái chết của Whitney Houston

Nữ danh ca tài hoa bạc mệnh Whitney Houston đã chết vì bị đuối nước trong bồn tắm do đột ngột lên cơn đau tim - hệ quả sau khi sử dụng một liều ma túy cực mạnh. Đó là khẳng định của Cơ quan điều tra Los Angeles trong báo cáo công bố ngày 22/3 về nguyên nhân cái chết của diva lừng danh một thời này.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của cơ quan trên nêu rõ cái chết của Houston chỉ là một "tai nạn", và nguyên nhân dẫn đến là do "đuối nước", "hậu quả của bệnh tim - xơ vữa động mạch vành" và "sử dụng ma túy quá liều". Tài liệu điều tra sau khi khám nghiệm tử thi cho thấy một lượng lớn côcain đã được tìm thấy trong cơ thể của nữ hoàng nhạc Pop. Các chuyên gia pháp y cũng phát hiện một lượng hỗn hợp gồm cần sa và một số loại thuốc an thần và kháng sinh khác, song những chất và thuốc này không gây ra hay góp phần vào cái chết của cô. Điều tra cũng cho thấy không có dấu hiệu tội phạm. Dự kiến, bản báo cáo khám nghiệm tử thi cuối cùng của giọng ca vàng sẽ được công bố trong hai tuần tới.

Chiều 11/2, Whitney Houston được phát hiện đã qua đời tại phòng trong khách sạn Beverly Hills ở tuổi 48 - một ngày trước khi diễn ra lễ trao giải Grammy lần thứ 54 của làng âm nhạc Mỹ. Sự ra đi đột ngột của nữ diva hàng đầu thế giới này đã gây choáng váng giới nghệ sỹ cũng như hàng triệu fan hâm mộ. Tại lễ trao giải, những người có mặt trong khán phòng đã cùng tưởng nhớ Houston và đắm mình trong những hình ảnh và giai điệu tuyệt vời của bản tình ca bất hủ "I will always love you" - ca khúc đoạt giải Grammy năm 1993 của cô.


Đặt thiệp và hoa tưởng nhớ ca sĩ Whitney Houston bên ngoài nhà thờ New Hope Baptist, ngày 18/2. Ảnh: AFP/TTXVN.



Sinh tại Newark bang New Jersey (Mỹ), Whitney Houston từng biểu diễn lần đầu tiên trong dàn đồng ca nhà thờ vào năm 11 tuổi. Cô là một trong những ca sỹ nhạc Pop và R&B thành công và có ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Houston cũng được sách kỷ lục thế giới Guiness ghi nhận là người phụ nữ hoạt động nghệ thuật giành được nhiều giải thưởng nhất (415 giải thưởng khác nhau). Diva này đã giành được hầu hết các giải thưởng âm nhạc danh giá, là chủ nhân của 6 giải Grammy, 30 giải Billboard, 22 Giải âm nhạc Mỹ (AMA) và còn sở hữu nhiều giải thưởng âm nhạc khác như: Album của năm, Thu âm của năm, Trình diễn giọng Pop nữ xuất sắc nhất...

Ở thời đỉnh cao của mình, Houston được coi là "cô gái vàng" của ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ, một trong những nữ ca sĩ có đĩa hát bán chạy nhất thế giới, với hơn 170 triệu đĩa đơn và album đã được bán. Nhắc đến Whitney Houston, người ta nhớ đến những album nổi tiếng như: "Saving All My Love For You", "How Will I Know" và "Greatest Love of All". Năm 1986, Houston đã tổ chức tour lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên với tên gọi "The Greatest Love Tour" và cũng trong năm này cô đã giành giải Gramy đầu tiên với ca khúc "Saving All My Love For You".

Tuy nhiên, cuộc sống riêng tư không thuận lợi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp sáng chói của cô. Việc lạm dụng rượu, ma túy và nhiều lần phải cai nghiện đã khiến sức khỏe Houston suy sụp, giọng ca vàng xuống dốc và ngày càng xa rời sân khấu âm nhạc.

TTXVN/Tin tức
Whitney Houston không để lại gì cho chồng cũ
Whitney Houston không để lại gì cho chồng cũ

Di chúc của cố ca sĩ Whitney Houston vừa được công bố hôm 8/3 (giờ Việt Nam), cho thấy nữ ca sĩ này không để lại gì cho chồng cũ Bobby Brown. Toàn bộ tài sản bà được trao cho con gái Bobbi Kristina.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN