HĐBA sẽ bỏ phiếu yêu cầu điều tra vụ tấn công hóa học ở Syria

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 12/4 sẽ bỏ phiếu về bản dự thảo nghị quyết yêu cầu chính phủ Syria phối hợp điều tra về vụ tấn công nghi bằng vũ khí hóa học hôm 4/4 tại tỉnh Idlib của Syria.

Toàn cảnh phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an LHQ ở New York, Mỹ ngày 5/4. Ảnh: THX/TTXVN

Các nhà ngoại giao Mỹ cho biết, cuộc bỏ phiếu dự kiến vào 15 giờ (19 giờ GMT), diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tới Moskva để tăng cường sức ép yêu cầu Nga cân nhắc lại việc ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Nga được cho là sẽ sử dụng quyền phủ quyết để cản trở biện pháp này. Nếu giả thiết này là sự thực thì đây sẽ là lần thứ 8 Moskva phải viện tới quyền phủ quyết tại HĐBA để ngăn chặn hành động chống lại đồng minh Syria.

Anh, Pháp và Mỹ đã đề xuất bản dự thảo nghị quyết trên, trong đó có sửa đổi chút ít so với văn bản từng được trình hồi tuần trước nhằm phản ứng với vụ tấn công nghi bằng khí độc sarin tại thị trấn Khan Sheikhun do quân nổi dậy chiếm đóng ở Syria.

TTXVN/Tin Tức
Trút Tomahawk vào Syria, Mỹ 'dằn mặt' cả Triều Tiên lẫn Trung Quốc
Trút Tomahawk vào Syria, Mỹ 'dằn mặt' cả Triều Tiên lẫn Trung Quốc

Vài giờ sau khi bắn 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào một căn cứ không quân của Syria, Nhà Trắng nhanh chóng tuyên bố đã gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ cho toàn thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN