HĐBA LHQ thông qua tuyên bố về xung đột ở CHDC Congo

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 29/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua tuyên bố chủ tịch, yêu cầu phiến quân M23 chấm dứt tiến quân và rút khỏi tất cả các khu vực chiếm đóng ở CHDC Congo.

Chú thích ảnh
Các tay súng nhóm M23 rời khỏi Rumangabo, CHDC Congo, ngày 6/1/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố cho biết HĐBA lên án mạnh mẽ việc phiến quân M23 gia tăng các cuộc tấn công ở tỉnh Bắc Kivu trong những tháng gần đây. Tuyên bố nhấn mạnh những bước tiến của M23 đang làm tình hình an ninh, ổn định xấu đi và làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo trong khu vực. HĐBA yêu cầu thực hiện ngay lập tức và đầy đủ các cam kết về chấm dứt chiến sự, chấm dứt mọi bước tiến của M23 và nhóm này phải rút quân khỏi tất cả các khu vực chiếm đóng theo như thỏa thuận được thông qua trong Tiến trình Luanda do Liên minh châu Phi (AU) dẫn đầu.

Tuyên bố nêu rõ HĐBA yêu cầu tất cả các lực lượng bên ngoài ngay lập tức ngừng hỗ trợ M23 và rút khỏi CHDC Congo.

HĐBA LHQ cũng lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của một số nhóm vũ trang khác nhằm vào thường dân ở các tỉnh Ituri và Bắc Kivu, yêu cầu tất cả thành viên của các nhóm vũ trang này giải tán ngay lập tức và vĩnh viễn, hạ vũ khí, chấm dứt và ngăn chặn các hành vi vi phạm đối với phụ nữ và trẻ em, đồng thời trả tự do cho trẻ em đang tham gia lực lượng này.

HĐBA cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng hiện nay, thúc giục tất cả các nhóm vũ trang ở CHDC Congo tham gia vô điều kiện vào Tiến trình Nairobi do Cộng đồng Đông Phi dẫn dắt.

Tuyên bố nhấn mạnh HĐBA LHQ tái khẳng định sự ủng hộ đối với các nỗ lực của khu vực thông qua Tiến trình Nairobi do Cộng đồng Đông Phi dẫn dắt và Tiến trình Luanda nhằm xây dựng lại lòng tin, giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại và tiếp tục tận dụng các tổ chức và cơ chế tiểu vùng hiện có.

Cùng ngày, quân đội Uganda đã cử 1.000 binh sĩ tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình khu vực tại miền Đông CHDC Congo.

Chỉ huy các lực lượng trên bộ thuộc Các lực lượng Phòng vệ nhân dân Uganda, ông Kayanja Muhanga nêu rõ lực lượng này có nhiệm vụ theo dõi tiến trình đạt được hòa bình tại miền Đông CHDC Congo. Việc triển khai binh sĩ này diễn ra sau quyết định được thông qua tại Hội nghị lãnh đạo các nước Cộng đồng Đông Phi về hòa bình và an ninh của CHDC Congo ở thủ đô Nairobi (Kenya) vào tháng 6/2022.

Liên quan tình hình xung đột, đã có 25 nhà hoạt động chính trị của Liên đoàn quốc gia những người ủng hộ liên bang Congo (UNAFEC) thiệt mạng trong vụ tấn công tại thành phố Lubumbashi, Đông Nam CHDC Congo vào ngày 24/3 vừa qua. Thị trưởng thành phố Lubumbashi, Martin Kazembe đã tuyên bố mở cuộc điều tra để xác định thủ phạm vụ tấn công.

Năm ngoái, nhóm phiến quân M23 do người Tutsi lãnh đạo đã phát động cuộc tấn công mới ở miền Đông giàu khoáng sản của CHDC Congo, khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, bất chấp sự ngăn chặn của quân đội và các nỗ lực khu vực nhằm giải quyết xung đột. M23 đã chiếm các vùng lãnh thổ và tiến gần tới khu vực Goma, buộc 7 quốc gia thuộc Cộng đồng Đông Phi (EAC) thông qua việc triển khai quân vào tháng 11/2022. Trước tình hình này, người đứng đầu phái bộ LHQ tại CHDC Congo, bà Bintou Keita nhấn mạnh nhu cầu nhân đạo vốn đã ở mức cao tại quốc gia này đang tiếp tục gia tăng, đồng thời kêu gọi tài trợ 2,3 tỷ USD cho kế hoạch nhân đạo năm 2023 của LHQ.

Nguyễn Tú - Đặng Ánh (TTXVN)
Giao tranh ở CHDC Congo khiến 750.000 trẻ em không thể đến trường
Giao tranh ở CHDC Congo khiến 750.000 trẻ em không thể đến trường

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 29/3, Phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, ông Stephane Dujarric cho biết các cuộc giao tranh ở hai tỉnh phía Đông của Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đã làm gián đoạn việc học của hơn 750.000 trẻ em.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN