Liên hợp quốc báo động bạo lực gia tăng ở CHDC Congo

Ngày 27/3, trong báo cáo hằng quý của mình, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết miền Đông CHDC Congo đã chứng kiến tình trạng bạo lực gia tăng nghiêm trọng kể từ tháng 12/2022 đến nay, với hơn 700 dân thường thiệt mạng. 

Chú thích ảnh
Người dân sơ tán tránh xung đột tới khu lều tạm ở Goma, tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo, ngày 28/10/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Báo cáo đánh giá tình hình an ninh đang ngày càng xấu đi ở 3 tỉnh miền Đông gồm Ituri, Bắc Kivu và Nam Kivu với các vụ tấn công bạo lực chủ yếu do Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF), Hợp tác xã vì sự phát triển của Congo (Codeco) và M23 gây ra.

Tỉnh Ituri ghi nhận thiệt hại nặng nề nhất. Theo thống kê, từ ngày 1/12/2022 đến ngày 14/3/2023, đã có 485 dân thường thiệt mạng, trong đó có ít nhất 82 phụ nữ và 51 trẻ em, tăng mạnh so với 114 dân thường thiệt mạng trong 3 tháng trước đó. 

Tại các khu vực khác nhau của Bắc Kivu, các cuộc tấn công chủ yếu do ADF, các nhóm Maï-Maï và M23 gây ra đã khiến hơn 200 người thiệt mạng. Tại Petit Nord, giao tranh vẫn tiếp diễn giữa quân đội CHDC Congo và M23, lực lượng đã mở rộng khu vực kiểm soát và chiếm đóng cũng như khiến 43 thường dân thiệt mạng. Ở tỉnh Nam Kivu, các nhóm vũ trang địa phương và nước ngoài tiếp tục tấn công dân thường vô tội, khiến 26 người chết. 

Trong báo cáo, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền tại quốc gia này cũng như sự gia tăng căng thẳng giữa CHDC Congo và Rwanda. Ông kêu gọi hai bên giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại.

Trung Khánh (TTXVN)
Hàng chục người thiệt mạng do bạo lực liên quan tới bầu cử ở Nigeria
Hàng chục người thiệt mạng do bạo lực liên quan tới bầu cử ở Nigeria

Các quan sát viên bầu cử của Liên minh châu Âu (EU) mới đây cho biết ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan đến bầu cử địa phương vào ngày 18/3 vừa qua ở Nigeria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN