Dự báo Việt Nam tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng khu vực

Báo cáo do các tổ chức Bain & Company (Mỹ), DBS Bank và Vriens & Partners (Singapore) công bố ngày 16/9 nhận định rằng 6 nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam có thể sẽ đạt tăng trưởng trung bình 4,8%/năm trong giai đoạn 2026-2035.

Cảng SSIT đã đầu tư các cổng trục bánh lốp (e-RTG) thân thiện môi trường trong bãi cảng. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN
Cảng SSIT đã đầu tư các cổng trục bánh lốp (e-RTG) thân thiện môi trường trong bãi cảng. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

Theo báo cáo, mức tăng trưởng trên có thể đạt được nhờ đầu tư nước ngoài và hình thành vốn bền vững, quá trình công nghiệp hóa và phát triển cơ sở hạ tầng liên tục, cùng với việc cải thiện năng suất dựa trên công nghệ. Sức tiêu dùng nội địa ổn định và yếu tố nhân khẩu học thuận lợi tại một số nền kinh tế lớn cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho sự phát triển này. Tuy nhiên, con đường tăng trưởng giữa các nước đang diễn ra không đồng đều, với sức mạnh thể chế, an ninh năng lượng và sự sẵn sàng về công nghệ đang định hình khả năng chống chịu trước các cú sốc và nắm bắt cơ hội của các nền kinh tế.

Báo cáo cho rằng Việt Nam có thể sẽ tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng khu vực, trong khi Thái Lan chậm hơn so với các nước còn lại. Trong kịch bản bất lợi, Indonesia, Philippines và Thái Lan có thể đối mặt với rủi ro lớn hơn, trong khi Malaysia, Singapore và Việt Nam có tiềm năng phát triển lớn hơn nếu điều kiện thuận lợi hơn.

Theo báo cáo, Singapore vẫn được đánh giá là nền kinh tế có khả năng chống chịu tốt nhất khu vực nhờ vị thế là nơi trú ẩn an toàn, thị trường sâu rộng, nguồn lực tài chính dồi dào và trung tâm đầu tư đáng tin cậy. Vị thế trung tâm vốn khu vực cũng giúp Singapore thúc đẩy các cơ hội đầu tư và kinh doanh trên khắp Đông Nam Á.

Trần Quyên/TTXVN

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.