HĐBA LHQ lên án vụ tấn công "dã man và hèn hạ" ở Nice

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 15/7 đã lên án mạnh mẽ “vụ tấn công khủng bố dã man và hè hạ” khi một xe tải lao vào đám đông đang rời đi sau khi xem pháo hoa chào mừng ngày Quốc khánh trên đại lộ "La Promenade des Anglais” ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon. Ảnh: AFP/TTXVN

HĐBA LHQ đã nhất trí thông qua một tuyên bố do Pháp soạn thảo, theo đó “lên án bằng ngôn từ mạnh mẽ nhất” vụ tấn công nêu trên và bày tỏ chia buồn với gia đình các nạn nhân. HĐBA LHQ đã tái khẳng định rằng khủng bố cấu thành một trong những mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với hòa bình và an ninh thế giới. Tuyên bố có đoạn cho rằng mọi hành động khủng bố đều phạm tội và không thể biện minh.

Cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình họ trong vụ tấn công ở Nice, đồng thời lên án "khủng bố dưới mọi hình thức". Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cũng lên án vụ tấn công đẫm máu ở Nice, và cho biết Canberra "một lần nữa" sẽ kiên quyết cùng Pháp đối phó khủng bố. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã lên án vụ tấn công trên, đồng thời nhấn mạnh các hành động khủng bố không thể được tha thứ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

TTXVN/Tin Tức
Vụ tấn công ở Nice là hành động khủng bố
Vụ tấn công ở Nice là hành động khủng bố

Phát biểu trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia vào 4 giờ sáng 15/7 (9 giờ Hà Nội) ngay sau phiên họp khẩn của chính phủ, Tổng thống Pháp Francoise Hollande tuyên bố vụ tấn công kinh hoàng đêm 14/7 tại Nice, miền Nam nước Pháp "rõ ràng là một hành động khủng bố".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN