HĐBA LHQ họp không chính thức tại Thụy Điển về tình hình Syria

Trong một nỗ lực nhằm vượt qua những chia rẽ sâu sắc về cách thức chấm dứt cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 8 ở Syria, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) dự kiến sẽ nhóm họp không chính thức trong ngày 21/4 tại một nông trang hẻo lánh ở Backakra, cực Nam Thụy Điển, đất nước có truyền thống về ngăn chặn và tìm giải pháp cho các cuộc xung đột vũ trang bằng các biện pháp hòa bình.

Toàn cảnh cuộc họp của HĐBA LHQ ngày 14/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là lần đầu tiên trong năm 2018, 15 đại sứ thuộc HĐBA LHQ và Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres được mời tham dự cuộc họp không chính thức tại một nước ủy viên không thường trực của HĐBA LHQ. Hiện chưa rõ đặc phái viên của LHQ phụ trách vấn đề Syria Staffan de Mistura có tham dự cuộc họp này hay không.

Một đại sứ tại LHQ giấu tên cho rằng khi HĐBA LHQ vẫn đang bàn về các cuộc xung đột, trong đó có tình hình Syria, thì việc cơ quan này phải tiến hành cuộc họp ở một nơi xa là điều bất thường.

Chính phủ Thụy Điển cho biết dự kiến tại cuộc họp, HĐBA LHQ sẽ thảo luận các biện pháp nhằm nhằm củng cố và tăng cường sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ.  Phó Đại sứ Thụy Điển tại LHQ Carl Skau cho biết ý tưởng tổ chức cuộc họp trên là nhằm "thiết lập lại đối thoại" và "tạo lại động lực", một tuần sau vụ không kích Syria do Mỹ, Anh, Pháp tiến hành. Theo ông, Backakra là "địa điểm phù hợp" để nối lại sức mạnh ngoại giao.

Tuy nhiên, trước thực tế các cuộc không kích Syria, do Mỹ, Anh, Pháp tiến hành hôm 14/4, mà không có sự thông qua của HĐBA LHQ, khiến leo thang căng thẳng giữa các nước ủy viên thường trực HĐBA LHQ, Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallstrom cảnh báo không nên hy vọng quá về việc toàn bộ vấn đề Syria sẽ được giải quyết trong cuộc họp này. Theo bà, cần có thời gian để thảo luận vai trò lâu dài của HĐBA LHQ và LHQ trong cuộc xung đột tại Syria.

Được biết, nông trang diễn ra cuộc họp của HĐBA LHQ là nơi nghỉ dưỡng mùa Hè của cố TTK LHQ Dag Hammarskjold, TTK thứ 2 của LHQ, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay ở châu Phi năm 1961.

TTXVN/Báo Tin tức
Tổng thống Nga và Iran điện đàm thảo luận tình hình Syria
Tổng thống Nga và Iran điện đàm thảo luận tình hình Syria

Ngày 15/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani đã tiến hành điện đàm, trao đổi về tình hình Syria sau khi Mỹ và các đồng minh tấn công tên lửa nước này với lý do nghi sử dụng vũ khí hóa học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN