HĐBA bác dự thảo của Nga về đàm phán Syria

Dự thảo của Nga về đàm phán Syria đã bị các nước thành viên Phương Tây trong Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) bác bỏ.

Xe quân sự Syria tại khu vực tỉnh Homs, miền trung Syria ngày 19/3. Ảnh: THX/TTXVN

Nga đã trình dự thảo tuyên bố của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) kêu gọi đảm bảo tính đa đại diện trong vòng đàm phán hòa bình Syria sắp tới tại Geneva.

Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vitaly Churkin ngày 6/4 nói: "Chúng tôi quan ngại trước việc người Kurd ở Syria chưa được mời đến Geneva, điều này trái với các điều khoản của nghị quyết HĐBA về tính đa đại diện trong quá trình chính trị ở Syria. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi dự thảo này bị cản trở bởi một số nước Phương Tây. Phái đoàn Ukraine cũng góp phần phá hoại nó".

Ông nói thêm rằng tính đa đại diện trong tiến trình đàm phán hòa bình ở Syria là đặc biệt quan trọng, vì cuộc tham vấn sắp tới "dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề liên quan đến hệ thống chính trị của Syria."


Theo thông báo của LHQ, vòng hòa đàm tiếp theo về Syria sẽ bắt đầu từ ngày 11/4 tới.

TTXVN/Tin Tức (Theo Sputnik)
Nga cam kết ủng hộ cuộc đàm phán hòa bình Syria
Nga cam kết ủng hộ cuộc đàm phán hòa bình Syria

Ngày 5/4, trong cuộc hội đàm với Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách vấn đề Syria Staffan de Mistura, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moskva sẽ ủng hộ các nỗ lực của ông de Mistura nhằm thúc đẩy cuộc đàm phán trực tiếp và đa đại diện giữa các bên trong cuộc xung đột Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN